10:22 26/10/2025

Mưa lũ tại miền Trung gây nhiều thiệt hại

Mưa lớn trong các ngày 25, 26/10 đã ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất tại một số tỉnh miền Trung. Dự báo đến ngày 29/10, mưa to khiến lũ trên các sông tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lên, nguy cơ ngập lụt diện rộng.

Chú thích ảnh
Lũ lên trên báo động 2 gây ngập đường đi bộ ven bờ Nam sông Hương, thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Tối 26/10, lũ trên hai sông chính của thành phố Huế là sông Hương đã lên trên báo động 2 với 0,71m, sông Bồ trên báo động 2 với 0,60m.

Mưa lớn làm Đập Đá, cùng một số tuyến đường ở bờ Nam sông Hương thuộc trung tâm thành phố Huế bị ngập cục bộ như: Tố Hữu, Nguyễn Hữu Cảnh, Dương Văn An. Các tuyến đường đi bộ ven bờ Nam sông Hương bị ngập sâu.

Dự báo, từ nay đến ngày 28/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250–500mm, có nơi trên 700mm khiến lũ trên các sông tiếp tục lên; trong đó, sông Bồ lên mức gần báo động 3; sông Hương tiếp tục lên trên báo động 2.

Cơ quan chức năng cảnh báo tác động của lũ, nguy cơ ngập lụt diện rộng, kéo dài ở hạ lưu các sông, vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi. Các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bờ sông, bờ biển tập trung tại các xã, phường gồm: A Lưới, Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng, tuyến đường Hồ Chí Minh, Tỉnh lộ 74, cao tốc La Sơn – Túy Loan, Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú, Phong Thái; nguy cơ sạt lở ven sông Ô Lâu, sông Bồ; Chân Mây – Lăng Cô, Phú Lộc; Kim Long, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Thuận An, Vinh Lộc, Quảng Điền.

Chú thích ảnh
Đường vào xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: TTXVN phát

Lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất tác động xấu đến các công trình đang thi công, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe của cộng đồng; nguy hiểm khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, các khu vực có độ dốc địa hình lớn.

Cùng ngày, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế đã yêu cầu các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, bờ biển, vùng thấp trũng; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu; cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Các chủ hồ, đập thủy điện, thủy lợi tăng cường kiểm tra an toàn công trình, nhất là khu vực thượng và hạ lưu đập, vai đập, bờ hồ; kịp thời xử lý khi phát hiện nguy cơ sạt lở. Các đơn vị thi công, khu công nghiệp, dự án ven sông, ven biển chủ động ứng phó mưa lớn, gió mạnh, triều cường; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị.

Các địa phương tuyệt đối cấm người và phương tiện qua lại tại các khu vực ngầm, tràn nước chảy xiết, đường bị sạt lở, ngập sâu; sẵn sàng phương án di dời dân.

Tại Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài trong hai ngày 25 và 26/10 khiến cho nhiều tuyến đường ở các xã miền núi của tỉnh bị sạt lở, nước lũ trên các sông, suối dâng cao gây chia cắt giao thông.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tây Trà, chiều 26/10 trên địa bàn xã xuất hiện 9 điểm sạt lở do mưa lớn; trong đó, tuyến đường thôn Sơn từ tổ 4 đến tổ 7; tuyến ngã 4 thôn Trà Bao đi Ủy ban nhân dân xã Sơn Trà (cũ) bị đứt gãy, sạt lở khiến các phương tiện không lưu thông được.

Chú thích ảnh
Sạt lở đất gây hư hại một số công trình nhà ở ông Hồ Văn An, đội 4 Trà Ôi xã Tây Trà. Ảnh: TTXVN

Mưa lớn, sạt lở đất cũng khiến nhà ở của 5 hộ ông Hồ Văn Quyết, Hồ Văn Nương, Hồ Thị Mít thôn Trà Ôi và Hồ Thanh Thuận và Hồ Văn Lãnh tổ 7 thôn Trà Kem bị sạt lở. Chủ tịch UBND xã Tây Trà Trương Công Lâm cho biết, sạt lở đã gây cô lập, chia cắt giao thông đi lại giữa 3 xã (cũ), chính quyền xã đã cử lực lượng tiếp cận các điểm sạt lở, hỗ trợ di dời 70 hộ dân ở trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Trên địa bàn hai xã Tây Trà Bồng và Thanh Bồng cũng đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở. Trong đó, điểm sạt lở tại Eo Tà Mỏ, thôn Môn và Quốc lộ 24C xã Thanh Bồng làm một lượng đất đá lớn đổ xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. UBND xã Thanh Bồng đã chỉ đạo lực lượng cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua lại khu vực sạt lở, đồng thời tổ chức khôi phục lại giao thông trên tuyến. UBND xã Tây Trà Bồng đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, do mưa lớn, nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh đang bị ngập nước gồm: cầu tràn Thạch Nham (ngập khoảng 0,7m); xi phông Bình Minh - Bình Chương, cầu Phú Giang, cầu Sông Giang (ngập khoảng 0,7m); đường TL622B (đoạn thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương); đoạn Quốc lộ 1A (khu công nghiệp VSIP) bị ngập cục bộ, các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông.

Tại xã Đăk Plô, chiều tối 26/10, UBND xã đã hoàn thành việc vận động di dời 26 hộ dân, 116 khẩu chủ yếu ở 2 thôn Bung Tôn và Roóc Mẹt có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét về nơi an toàn tại nhà người thân, bà con trong thôn làng.

Trước đó, do ảnh hưởng bão số 12, trong 2 ngày 25 và 26/10 trên địa bàn xã Đăk Plô mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Mưa, lũ làm nhiều nhà ở và tài sản, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng. Đã có 2 ha ruộng lúa tại các Thôn Đăk Book, Đăk Nớ và Bung Tôn bị nước lũ quét qua, không thể khôi phục. Mưa lũ làm một số công trình xây dựng, thủy lợi, hệ thống giao thông nhiều đoạn bị sạt lở.

Cụ thể, tuyến đường từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã Đăk Plô; đường ĐH 81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã bị sạt lở nhiều điểm, cây ngã đổ; Tuyến đường ĐH 83 (xã Đăk Pek đi xã Đăk Blô) nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất lớn; một số tuyến đường từ thôn Peng Lang đi thôn Đăk Boók bị sạt lở đồi đất…. Các tuyến đường trên hiện không lưu thông được khiến 449 hộ với hơn 1.500 khẩu ở các thôn Đăk Boók, Peeng Lang, Bung Tôn và Bung Koong bị cô lập cục bộ….

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết: Để ứng phó với tình hình mưa do cơn bão số 12 gây ra, UBND xã Đăk Plô đã huy động  toàn bộ hệ thống chính trị cấp xã, từ ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an, tổ an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ… để phòng chống mưa lũ. Xã cũng chủ động liên hệ các doanh nghiệp và đơn vị đang thi công trên địa bàn kịp thời hỗ trợ máy múc đến để kịp thời xử lý ngập, tắc cục bộ.

Đối với các thôn bị cô lập cục bộ, ngày mai 27/10, nếu thời tiết khô ráo, xã sẽ cho phương tiện, máy móc do các đơn vị thi công hỗ trợ để khắc phục sạt lở tại các tuyến giao thông huyết mạch ở các thôn bị cô lập. Đây là đợt thiệt hại nặng nhất từ đầu mùa mưa đến nay tại Đăk Plô. Với sự tham gia tích cực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để khắc phục khó khăn, giúp nhau vượt qua hoạn nạn.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong hai ngày qua 25-26/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to (tập trung tại địa bàn các xã phía Đông tỉnh), lượng mưa tại một số trạm như: Trà Thanh 434mm, Sơn Trà: 347mm; Hương Trà: 247mm, Trà Hiệp: 320mm…

Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ chiều tối 26/10 đến ngày 29/10/2025, trên các sông trong tỉnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, khả năng đỉnh lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Câu, sông Vệ và sông Pô Kô dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, thượng nguồn sông Đăk Bla và sông Trà Khúc dao động ở mức xấp xỉ báo động 2 đến trên báo động 2. 

Thời gian xuất hiện đỉnh lũ trong đêm 26/10 đến ngày 27/10.

Nguyên Lý - Phạm Cường - Cao Nguyên (TTXVN)