08:19 16/08/2017

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Trong 2 ngày từ 15 - 16/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sơn La đã xảy ra mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lớn ở Điện Biên gây ngập nặng khiến các phương tiện tham gia giao thông khó khăn. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã cuốn mất tích 1 người, khiến 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Vàng A Hờ: Mưa lũ đã cuốn trôi mất tích cháu Vì Thị Doan (9 tuổi), trú tại bản Pá Ban, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông. Vào lúc 17 giờ ngày 15/8, cháu Doan đang trên đường chăn trâu về tại khu vực thượng nguồn suối Na Sang (bản Pá Ban, xã Nong U), bị lũ cuốn trôi mất tích cả người và trâu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên Đông cùng với chính quyền và người dân xã Nong U đã huy động lực lượng tìm kiếm, tuy nhiên đến 18 giờ ngày 16/8 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Mưa lũ cũng đã khiến 2 công nhân quản lý hồ Nậm Ngám, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông trong lúc đi kiểm tra hồ bị đất đá sạt làm bị thương, hai xe máy bị vùi lấp.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường quan trọng trên địa bàn Điện Biên bị sụt sạt, gây ách tắc giao thông. Tại Quốc lộ 12 đã xảy ra hơn 10 điểm sạt lở, đặc biệt tại 2 điểm là Km235 và Km235+200 thuộc địa phận bản Keo Lôm 2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối. Sự cố sạt lở đã gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Theo ông Vàng A Hờ, các đơn vị thi công đã huy động máy móc và nhân lực để thông đường. Tuy vậy, đến thời điểm 18 giờ ngày 16/8, mới chỉ có xe máy, xe đạp và người đi bộ có thể qua lại trên tuyến đường này.

Mưa lũ cũng đã gây nhiều thiệt hại tại các huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Tuần Giáo. Tại huyện Mường Nhé, có 21 hộ thuộc 4 xã: Mường Toong, Nậm Vì, Mường Nhé và Sín Thầu đã phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Tại huyện Tuần Giáo, mưa lớn gây sạt lở đất đá vào nhà 2 hộ dân ở bản Lập và khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, khiến 2 hộ này phải di dời khẩn cấp. Tại huyện Điện Biên, đêm 15/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã cứu được 3 người dân tại bản Na Ten, xã Pom Lót, bị cô lập tại lán ven suối trong khi đi làm nương, do nước suối Nậm Núa dâng cao.

Trong hai ngày 15 - 16/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện những trận mưa to kéo dài, đặc biệt ở huyện Mường La, lượng mưa đo được vào trưa 16/8 khoảng 100mm. Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao cuốn trôi hệ thống rọ kè qua suối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khắc phục hậu quả của trận lũ quét trước đó.

Mưa lớn cũng khiến cho tuyến tỉnh lộ 109 (từ xã Nặm Păm đi Ngọc Chiến) phải tạm dừng thi công. Nghiêm trọng hơn, nước lũ dâng cao đã khiến công tác vận chuyển cứu trợ cho bà con các bản phía đầu nguồn suối Nặm Păm gặp khó khăn, hiện các bản này tạm thời bị cô lập.

Ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Huyện ủy Mường La cho biết, ngay sau khi mưa lớn kéo dài, huyện đã thông báo cho tất cả các bản yêu cầu di chuyển khỏi những nơi nguy hiểm, đặc biệt không ở sát lòng sông, suối. Việc cảnh báo lũ cũng được các cấp chính quyền huyện Mường La cập nhật và thông báo thường xuyên. Trước mắt, huyện sẽ tập trung đẩy nhanh việc khơi thông lòng suối, khắc phục tuyến giao thông tạm thời nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng cứu trợ và phục vụ công tác khắc phục hậu quả của trận lũ trước.

Đến chiều 16/8, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận trên 26 tỷ đồng, hơn 72 tấn gạo cùng các vật dụng thiết yếu của đồng bào cả nước ủng hộ bà con bị thiệt hại do trận lũ lịch sử vừa qua.

Xuân Tư - Nguyễn Chiến (TTXVN)