10:18 17/10/2011

Mưa lũ, gần 2.000 hành khách mắc kẹt tại các ga ở Quảng Trị

Trên tuyến đường sắt Bắc -Nam, mưa lũ làm ngập lụt 2 đoạn đường sắt là Đông Hà vào thị xã Quảng Trị và đoạn Mỹ Chánh - Phò Trạch nên 5 đoàn tàu với gần 2.000 hành khách đang mắc kẹt tại các ga ở Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ chiều tối 16/10, tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Trị đã bị ngập sâu trong nước 2 đoạn, trong đó có đoạn phía Nam cầu Lai Phước (Đông Hà) bị ngập sâu tới 0,5 m.


Ngập lụt tại Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu

Đến 9 giờ sáng nay, 17/10, nước đã bắt đầu rút, hiện tại các xe đã thông tuyến. Tuy nhiên, trên tuyến đường sắt Bắc -Nam, do mưa lũ làm ngập lụt 2 đoạn đường sắt là Đông Hà vào thị xã Quảng Trị và đoạn Mỹ Chánh - Phò Trạch nên 5 đoàn tàu với gần 2.000 hành khách đang mắc kẹt tại các ga ở Quảng Trị.

Các ga có tàu dừng đỗ là ga Đông Hà, Hà Thanh, Tiên An và Quảng Trị có các tàu bị kẹt lại là tàu SE7, TN1, SE5, SE1 và DH1 với tổng số 2.035 hành khách. Hiện các tàu bị kẹt lại đã chuẩn bị điều kiện tốt cho hành khách ở lại. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng tàu TN1 cho biết: tàu đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm đầy đủ để phục vụ các yêu cầu của hành khách. Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chuẩn bị điều kiện tốt cho hành khách. Ông Nguyễn Văn Bài, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy TKCN&PCBL tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo có tàu bị kẹt tại Quảng Trị, Ban TKCN&PCLB tỉnh đã yêu cầu các ngành liên quan phối hợp với các nhà ga chuẩn bị các điều kiện vệ sinh, phòng chống dịch bệnh cho hành khách. Tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo kiên quyết không để tình trạng ép giá đối với hành khách; xử phạt nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng lũ lụt để tăng giá./.


Vương Lợi