10:10 25/10/2018

Mưa lũ cuốn trôi cầu phao, phá hỏng trạm bơm tại Hòa Bình

Trong 2 ngày từ 23-24/10, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh, khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa rào và dông, mưa lớn đã gây sạt lở đất và lũ quét, khiến các huyện Kim Bôi, Lạc Thủy chịu nhiều thiệt hại.

Tại huyện Lạc Thủy, mưa lũ cuốn trôi 2 cầu phao ở xã Liên Hòa, xã Cố Nghĩa và làm rau màu bị ngập úng cục bộ khoảng 5ha. Còn tại huyện Kim Bôi, có 7 hộ dân ở các xã Cuối Hạ, Hạ Bì, Thượng Bì bị ảnh hưởng của ngập lụt và sạt lở đất vào nhà; diện tích cây màu bị vùi lấp, lũ cuốn trôi 34,4 ha; gia cầm bị lũ cuốn trôi khoảng 120 con; hư hỏng 4 trạm bơm thủy luân xã Thượng Bì; kè trạm bơm Đồi Bổi, xã Sào Báy bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; đường giao thông nông thôn xã Kim Bình sạt lở, đất đá tràn mặt đường, ước khối lượng sạt 100 m3…

Để khắc phục tình trạng do mưa lũ gây ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các xã khắc phục các thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Các xã, thị trấn chủ động huy động lực lượng và phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến đời sống người dân và giao thông đi lại. Đồng thời cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở; thường xuyên cử người xuống các xã để hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tiếp tục phòng chống diễn biến của mưa lũ có thể tiếp diễn xảy ra.

Thanh Hải (TTXVN)