10:15 11/10/2014

Mưa lớn, triều cường, đường phố Sài Gòn thành sông

Liên tiếp trong ngày những ngày đầu tháng 10 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, mưa lớn cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường trở thành sông và làm cho cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Liên tiếp trong ngày những ngày đầu tháng 10 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, mưa lớn cộng với triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trở thành sông và làm cho cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.


Chiều tối ngày 10/10, nhiều tuyến đường dọc bến Phú Định, quận 8 vẫn còn ngập sau trong nước.


Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những khu vực ngập nặng nhất là quận Thủ Đức, quận 6, quận 2, quận 8…Thời gian ngập nặng nhất trong ngày từ 17 giờ chiều hôm trước đến gần sáng hôm sau.


Tại tuyến đường Lương Định Của (quận 2), trong ngày 3 ngày 9-11/10, triều cường dâng cao gây ngập một đoạn đường dài khiến nhiều người đi xe máy phải dắt bộ, bởi thời gian ngập trùng với thời gian người dân tan tầm đi làm về. Rất nhiều người phải bì bõm lội nước dắt xe máy trong trời mưa.


Nhiều nhà dân thấp hơn nền đường nên khi trời mưa nước dâng cao đã phải đắp bờ bao chắn nước vào nhà.


Mưa lớn cộng triều cường vào đúng giờ tan tầm khiến người đi xe máy phải dắt bộ.


Trên tuyến dường dọc bến Phú Định, quận 6, tối ngày 10/10, nhiều đoạn vẫn còn ngập sâu 30-40cm, những hộ dân sống dọc bến sông này phải làm những bao cát, xây tường vây quanh nhà, lót ván gỗ…để ngăn nước tràn vào nhà.


Trưa ngày 11/10, nước đã rút, mưa tạnh nhưng những bao tải cát chắn nước vẫn sẵn sàng cho những trận ngập sau.


Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 4 ngày từ 9-12/10, mực nước đo được tại trạm Phú An (Sông Sài Gòn) dao động từ 1,51- 1,65 m.


Người dân quét dọn nhà cửa sau trận ngập đêm 10/10.


Để nước thoát nhanh, ông Vũ Đình Hiển ở dọc bến Phú Định phải nhặt rác trong cống thoát nước sau trận ngập đêm 10/10.



Tin, ảnh: Anh Đức- Hoàng Tuyết