03:20 25/03/2020

Mưa lớn kèm theo giông tại Tuyên Quang làm 81 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái

Mưa to kèm giông lốc đã gây thiệt hại về nhà ở và nhiều diện tích hoa màu của người dân Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Nhiều diện tích ngô bị gãy đổ do mưa lốc. Ảnh TTXVN phát

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, đêm 24 và ngày 25/3, các khu vực trong tỉnh Tuyên Quang có mưa rào và giông, với lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h, khu vực vùng núi phía Bắc tỉnh Tuyên Quang gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 30-70mm/24h, cá biệt có nơi mưa rất to như Lăng Can (Lâm Bình): 118mm/24 giờ.

Chú thích ảnh
Một nhà dân ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang bị hư hỏng do mưa lốc. Ảnh TTXVN phát

Toàn tỉnh Tuyên Quang có 81 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái, trong đó có 1 nhà của người dân tại xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, mưa to kèm gió lốc đã làm hơn 3 ha lúa bị dập, hơn 10 ha ngô bị gãy đổ, 5 cột điện 0,4 KV tại huyện Chiêm Hóa bị đổ...

Ngay sau khi xảy ra mưa to kèm theo giông, lốc, UBND các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục; huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân lợp lại mái nhà, ổn định cuộc sống.

Vũ Quang Đán  (TTXVN)