Ngày 11/9, Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki cho biết những đợt mưa lớn gần đây đã làm hư hại tổng cộng 226 hệ thống dẫn nước phục vụ nông nghiệp, các tuyến đường rừng và các cơ sở hạ tầng khác thuộc 17 tỉnh, thành trên cả nước.
Ngập lụt sau mưa lớn tại Nagoya, Nhật Bản ngày 8/9/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát
Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Suzuki nhấn mạnh chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết. Những trận mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực ở Nhật Bản trong tháng này do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với bão Krovanh. Theo bộ trên, tính đến 8h cùng ngày, 188 khu vực đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, cùng 38 khu vực rừng và tuyến đường rừng bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn. Phần lớn thiệt hại liên quan đến hệ thống dẫn nước phục vụ nông nghiệp bị nghẽn do đất đá và bùn đất trôi vào.
*Tại Malaysia, chất lượng không khí ở bang Sarawak, phía Bắc đảo Borneo, vẫn ở mức kém trong ngày 11/9, với một số khu vực ghi nhận ở mức có hại cho sức khỏe. Theo dữ liệu từ Hệ thống Quản lý chỉ số ô nhiễm không khí, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm Serian, nơi ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức 202 vào lúc 11h cùng ngày giờ địa phương, trong khi Samarahan gần thủ phủ Kuching ghi nhận mức 181. Bang Sabah lân cận cũng ghi nhận chất lượng không khí kém, với thủ phủ Kota Kinabalu ở mức 149.
Trong khi đó, tại Bán đảo Malaysia, các huyện Larkin (111) và Pasir Gudang (127) ở bang Johor cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức có hại cho sức khỏe. Theo thang đánh giá chất lượng không khí của Malaysia, chỉ số API từ 0-50 là "tốt", từ 51-100 là "trung bình", từ 101-200 là "có hại cho sức khỏe", từ 201-300 là "rất có hại cho sức khỏe", và từ 301 trở lên là "nguy hiểm”.