Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 16 giờ ngày 23/8/2026, do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn diện rộng, trên địa bàn tỉnh đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô.
Lực lượng chức năng xã Ba Chẽ thu dọn đất đá sạt lở. Ảnh: Phạm Lợi/TTXVN
Mưa lớn kéo dài từ ngày 21/8 đến nay với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 mm đến trên 400 mm ở nhiều điểm như Cẩm Phả (417,8 mm), Vân Đồn (402 mm), Việt Hưng (390,8 mm). Dự báo đợt mưa lớn này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 24/8 với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh không ghi nhận thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã di dời an toàn 216 người tại 35 hộ dân và 23 lán trại tạm tại các khu vực nguy hiểm thuộc phường Hà Tu, Bãi Cháy, Cửa Ông…
Về sản xuất và hạ tầng, mưa lớn đã làm ngập 443,4 ha lúa, 6,4 ha hoa màu và 30 ha cây ăn quả; gây xói lở 50 m kè biên giới tại cửa khẩu Hoành Mô và sạt lở cục bộ khoảng 10.000 m³ đất đá trên các tuyến giao thông, đường dân sinh. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Đối với hệ thống thủy lợi, dung tích các hồ chứa lớn đạt khoảng 94,3% thiết kế. Các hồ lớn như Yên Lập, Tràng Vinh, Cao Vân, Chúc Bài Sơn... đang chủ động xả điều tiết để đón lũ, đồng thời các trạm bơm vận hành liên tục để tiêu thoát nước.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống. Cụ thể, sáng 23/8, Đoàn công tác liên ngành trung ương và địa phương đã kiểm tra công tác ứng phó tại khu vực Tiên Yên và Bình Liêu.
Các đơn vị vũ trang tỉnh đã huy động 818 cán bộ, chiến sĩ (gồm lực lượng bộ đội thường trực, công an, dân quân tự vệ) cùng 25 ô tô, 5 máy xúc, 3 máy đẩy và sự hỗ trợ nhân lực, thiết bị từ các đơn vị ngành than để sẵn sàng túc trực, ứng cứu.
Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, cắm biển cảnh báo và tuyệt đối cấm người dân qua lại các ngầm tràn, sông suối. Đồng thời, kiên quyết di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở; khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước đô thị, hạ mực nước hồ điều hòa và duy trì lực lượng túc trực 24/24 giờ để kịp thời khắc phục sự cố.