10:11 26/10/2025

Mưa lớn, Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện điều tiết nước

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có văn bản khẩn yêu cầu các công ty thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tổ chức vận hành điều tiết nước hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn và cắt lũ cho hạ du.

Chú thích ảnh
Hồ thủy điện Sông Tranh 2 vận hành xả lũ điều tiết hồ chứa. Ảnh tư liệu: Trần Tĩnh/TTXVN

Cụ thể, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Tranh chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Thời gian bắt đầu vận hành từ 12 giờ 30 ngày 26/10/2025. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quy trình 1865).

Đồng thời, chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện không lớn hơn mực nước mực nước: Đak Mi 4: 253,5m, A Vương, 372m, Sông Tranh 2 168m. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Các đơn vị tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mực nước các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, trong sáng nay, các công ty thủy điện đã thông báo vận hành điều tiết nước. Theo Công ty CP Thủy điện Đăk Mi, thời điểm lúc 6h sáng nay mực nước tại hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 đạt 253,26m. Đơn vị thông báo vận hành điều tiết với lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến 50 đến 1.000m3/s, thời điểm lúc 6h15 phút cùng ngày. Mục đích nhằm cắt giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình (nếu có). Đến 8h sáng, đơn vị này tiếp tục thông báo tăng lưu lượng xả lũ điều tiết. Theo đó, từ 9h sáng hồ thủy điện Đăk Mi 4 xả điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 500 - 2.500m3/s

 Thủy điện Sông Tranh cũng phát báo vận hành điều tiết hồ Sông Tranh 2 để cắt, giảm lũ cho hạ du theo Quy trình 1865. Mực nước hồ lúc 6h đạt 166.54 m. Dự kiến lưu lượng xả từ 10 - 1490 m3/s (tuỳ thuộc lưu lượng nước về hồ).

 Trong khi đó, Công ty CP Thủy điện A Vương cũng phát thông báo vận hành xả tràn đảm bảo mực nước hồ không lớn hơn mực nước 372m. Thời gian vận hành từ 14h ngày 26/10.

 Theo dự báo Đài khí tượng Thủy văn Trung bộ, từ 6 giờ ngày 26/10 đến 7 giờ ngày 26/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi rất to (như: Thăng Bình 103.2mm, Trà Leng 99.4mm, Trà Đơn 96.8mm, Tam Trà 91.6mm...). Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; riêng vùng núi phía Tây Nam phổ biến 40-60mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo dài hơn (đến 28/10) thhành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

 Mực nước tại các hồ thủy điện lúc 5 giờ ngày 26/10/2025 (Đak Mi 4: 253,09m, Sông Bung 2: 594,34m, Sông Bung 4: 215,23m, A Vương: 370,56m, Sông Tranh 2: 166,24m); mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn, Câu Lâu lúc 5 giờ ngày 26/10/2025 đều đang ở dưới mức báo động 1.

Hiện, nước các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang ở mức báo động 1. Dự báo đỉnh lũ (đêm 26/10 đến sáng 27/10): Sông Vu Gia - Thu Bồn khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 2. Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/phường trên địa bàn Đà Nẵng.  Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị và sạt lở đất tại các sườn dốc thuộc khu vực vùng núi.

Anh Dũng (TTXVN)