11:06 11/11/2020

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt tại miền Trung, bão Wamco đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 sau thành vùng áp thấp nên ở các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm.

Ngoài ra, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm; các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Chú thích ảnh
Nước trên nhiều nhánh sông tại huyện Phù Cát (Bình Định) đã dâng cao vượt báo động cấp 3 và bắt đầu gây ngập nhiều nơi. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa nguy cơ ngập lụt cao.

Trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão Wamco vào lúc 5 giờ ngày 11/11.Nguồn: NCHMF 

Sau khi bão số 12 suy yếu thành vùng áp thấp, thì cách phía Nam đảo Lu dông (Philippines) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam đã xuất hiện cơn bão Vamco. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Thời tiết Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 17-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 18-28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào. Gió đông bắc đến Bắc cấp 2-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ khoảng 20-26 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức