11:08 09/11/2014

Mưa khắp các vùng trên cả nước

Các vùng trên cả nước đều xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa và dông. Các tỉnh phía Bắc mưa tập trung vào sáng sớm và đêm. Ban ngày nhiều mây, trời lạnh, nhiệt độ vùng núi xuống thấp còn từ 15-17 độ C.

Trong ngày hôm nay, các vùng trên cả nước đều xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa và dông. Các tỉnh phía Bắc mưa tập trung vào sáng sớm và đêm. Ban ngày nhiều mây, trời lạnh, nhiệt độ vùng núi xuống thấp còn từ 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên có mưa cả ngày kèm dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rải rác trong ngày do ảnh hưởng của gió đông bắc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18– 21 độ, có nơi 15 – 17 độ C, cao nhất từ 24 – 27 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 28 – 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, vùng núi có nơi 14 – 16 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20 độ C, cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ, phía nam có nơi 22 - 24 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.


Thu Phương
(TTXVN)