06:20 27/06/2013

Mùa hè của những em bé Lào Cai

Lào Cai, tỉnh vùng cao biên giới của Tổ quốc, có hơn 214.000 trẻ em, trong đó 140.800 trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với các em bé Lào Cai, mùa hè không chỉ là mùa rời xa cái chữ, cô giáo bản để vui chơi mà còn là mùa các em xắn tay áo hỗ trợ kinh tế gia đình.

Lào Cai, tỉnh vùng cao biên giới của Tổ quốc, theo thống kê hiện có hơn 214.000 trẻ em, trong đó 140.800 trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Như bao trẻ em khác, với các em bé Lào Cai, mùa hè cũng là khoảng thời gian tạm chia tay với trang vở, mái trường để được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa chí.

Các em bé Lào Cai cùng quây quần trong trò chơi dân gian cùng những viên sỏi.




Với nhiều em, giúp người lớn làm việc cũng là một trò chơi vô cùng thú vị.


Niềm vui của những em bé vùng cao.


Các cậu bé nghịch nước trên dòng suối.


Cưỡi trâu lội suối.

Nhưng mùa hè không chỉ là mùa vui chơi. Với rất nhiều trẻ em vùng cao Lào Cai, mùa hè lại trở thành mùa lao động, phụ giúp kinh tế gia đình. Sân chơi trong những ngày hè là điều quá xa xỉ, thay vào đó là những bàn chân nhỏ bé len lỏi khắp góc phố, trên những con đường lầy lội và cả những mỏm đá vắt vẻo trên sườn núi cao.

Rong ruổi đeo bám khách du lịch nước ngoài để bán hàng.


Các em nhỏ giới thiệu sản phẩm cho du khách.


Gánh nặng mưu sinh hằn lên những gương mặt ngây thơ.


Ngủ trưa trong vòng tay mẹ trên đường Phanxipăng, thị trấn Sa Pa.


Đội nắng, chen mưa cùng mẹ đi bán hàng.


Hai em bé cùng mẹ tranh thủ ăn bắp ngô.



Nguyễn Thủy
(Chùm ảnh TTXVN)