09:22 17/09/2014

Mưa gió mạnh làm sập, tốc mái hơn 30 căn nhà

Trong 2 ngày 16 và 17/9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sập và tốc mái 33 căn nhà, trong đó sập hoàn toàn 12 căn, tập trung ở các huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Châu Thành A, Long Mỹ…

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, trong 2 ngày 16 và 17/9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sập và tốc mái 33 căn nhà, trong đó sập hoàn toàn 12 căn, tập trung ở các huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Châu Thành A, Long Mỹ…

 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành chức năng, chính quyền địa phương cùng cơ quan đoàn thể xuống hiện trường giúp dân sơ tán đến nơi ở an toàn; đồng thời dẹp dọn, sửa chữa, gia cố, dựng lại nhà mới đối với những nhà sập hoàn toàn để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

 

Nhằm giúp giải quyết một phần khó khăn trước mắt, địa phương trích ngân sách từ nguồn dự phòng thiên tai hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở. Đồng thời chỉ đạo ngành chức năng sớm thống kê chính xác mức độ thiệt hại đế có mức hỗ trợ tương xứng.

 

Mưa bão còn gây ảnh hưởng đến diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái trên địa bàn. Đặc biệt, gần 50.000 ha lúa Thu Đông đang cho thu hoạch rộ bị ngập úng nghiêm trọng, nhiều diện tích ngập sâu trong nước làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng vụ lúa này. Mưa bão cũng làm tăng chi phí thuê mướn cơ giới, nhân công thu hoạch lúa, thiếu sân phơi, lò sấy, kéo theo giá lúa thương phẩm trên thị trường giảm mạnh, nông dân khó bán lúa.

 

Hàng trăm hộ trồng hoa mùa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt, nhiều diện tích hoa màu trồng xen canh dưới ruộng lúa bị thiệt hại nặng. Nhiều dây điện đứt quãng, làm mất điện cục bộ ở một số nơi.

 

Các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang đang đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ cụ thể cho từng diện tích sản xuất, hộ dân bị ảnh hưởng.

 

Huỳnh Sử