05:16 19/05/2016

Mưa dông gây ngập phố ở Kon Tum

Vào lúc 15h 20 phút ngày 19/5, một trận mưa dông kéo dài gần một giờ đồng hồ đã đổ xuống thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum.

Mưa dông gây ngập cục bộ tuyến đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum.
 
Trận mưa dông ít nhiều đã giải tỏa “cơn khát” khô hạn cho thành phố Kon Tum nhưng nó đã gây ngập úng cục bộ một số tuyến phố, trong đó đường Phan Đình Phùng bị ngập nhiều nhất.
Nước chảy như suối.
 
Theo một số hộ dân sống trên đường Phan Đình Phùng, cứ mỗi trận mưa dông thì một số đoạn trên tuyến đường này đều bị ngập cục bộ. Nguyên nhân là do hệ thống cống thoát nước mưa của thành phố đã quá cũ và nhỏ, trong khi dân số ngày càng tăng cộng với hệ thống hạ tầng, vỉa hè một số nơi đã xuống cấp.
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Tin Tức ghi lại.
Nguyên nhân là do hệ thống thoát nước mưa của thành phố đã cũ, có nơi còn xuống cấp nên cứ mưa dông lại ngập.
 
Phố cũng như sông.
 
Ở một số ngã ba, ngã tư nước ngập sâu tới 50cm.
 
Do nước chảy siết ở những chỗ dốc nên nhiều người chọn giải pháp đứng chờ trên vỉa hè để nước rút rồi mới giám tham gia giao thông.
 
Một cửa hàng bán xe máy trên đường Phan Đình Phùng mưa ngập vào tận cửa nhà.
 

Nước ngập sâu nên chỉ còn biết đứng chờ cho mưa tạnh.

Viết Tôn