01:20 28/01/2021

MU thua Sheffield: Lỗi tại De Gea?

Thủ môn De Gea đã nhận hàng loạt chỉ trích của CĐV sau khi MU thua 1 - 2 trước đội bét bảng Sheffield.

Chú thích ảnh
MU phòng ngự tệ hại ở bàn thua quyết định trước Sheffield chứ không chỉ do De Gea. Ảnh: DM

Thủ môn De Gea đã bị các CĐV MU chỉ trích sau trận thua sốc trước Sheffield. Thậm chí thủ môn người Tây Ban Nha còn bị cho là vấn đề lớn nhất của đội bóng

De Gea được xem là cầu thủ chơi ổn định nhất của MU trong thập kỷ qua. Tuy nhiên trong những mùa giải gần đây De Gea đã không có phong độ tốt nhất. Ở trận thua 1-2 của MU trước đội bét bảng Sheffield, De Gea đã thi đấu rất tệ và mắc lỗi ở 2 bàn thua.

Thủ môn người Tây Ban Nha chơi thiếu dứt khoát ở tình huống Sheffield ghi bàn mở tỉ số. Ở bàn thua thứ 2 của MU, De Gea có pha phá bóng không tốt, vô tình tạo cơ hội cho Sheffield đe doạ khung thành của “Quỷ đỏ” và ghi bàn.

Sau màn trình diễn trên, De Gea đã hứng chịu vô số chỉ trích của CĐV trên mạng xã hội. Một CĐV lên tiếng: “Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta chấp nhận rằng De Gea đã hết thời đúng không?”.

Một CĐV MU khác bình luận: “De Gea đúng là một cầu thủ tận tuỵ với CLB nhưng anh ta đã hết thời rồi”.

“De Gea đã mắc sai lầm liên tiếp, khiến đội bóng trả giá ở mùa giải trước. Anh ta sẽ chỉ xuống dốc mà thôi. De Gea đã cứu thua cho MU nhiều năm qua nhưng giờ đây anh ta đã hết thời rồi. MU chiêu mộ một thủ môn có đẳng cấp thế giới như Jan Oblak (Atletico Madrid) sẽ hợp lý hơn”, một CĐV khác của MU bình luận.

“Dean Henderson có thể thi đấu tốt hơn. Đúng là De Gea có thể thực hiện những pha cứu thua đẳng cấp thế giới nhưng anh ta mắc quá nhiều sai lầm tệ hại”, một CĐV khác của MU bình luận.

Trong khi đó, HLV Solskjaer tỏ ra không hài lòng về 2 bàn thua của MU ở trận đấu vừa qua: “Chúng tôi cầm bóng nhiều nhưng khi bạn để thua 2 bàn không đáng thì bao giờ mọi chuyện cũng khó khăn. MU gây sức ép nhưng không thể xâm nhập vòng cấm đối thủ, không tạo được những cơ hội đủ rõ ràng để ghi bàn. Chúng tôi còn thiếu cú đấm quyết định. Phải nói Sheffield phòng ngự tốt nhưng MU trận này thiếu ý tưởng sáng tạo, thiếu giải pháp tạo khác biệt”.

“Bàn thắng đầu tiên của Sheffield không hợp lệ. Billy Sharp đã nhảy vào người De Gea còn bàn thắng của Martial là hợp lệ. Trọng tài đã mắc 2 sai lầm. Bàn thua thứ 2 của MU thì do sai lầm lãng xẹt của chúng tôi. Chúng tôi để mất bóng quá dễ và không đoạt lại được bóng. Các cầu thủ có 3-4 quyết định hoàn toàn sai lầm”, HLV người Na Uy nói tiếp.

Theo Thethaovanhoa.vn