03:10 19/03/2020

Mũ che mặt 'chống dịch COVID-19' tại TP Hồ Chí Minh đắt hàng, nhưng không chắc ngăn được virus

Sau những chiếc khẩu trang y tế, nước rửa tay... "phát sốt", nhiều người dân TP Hồ Chí Minh lại "săn lùng" loại mũ che mặt được giới thiệu để "chống dịch COVID-19".

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những ngày qua, mặt hàng mũ che mặt "chống dịch COVID-19" đang gây "sốt” tại TP Hồ Chí Minh bởi được nhiều người tìm mua. Loại mũ này có hình dáng, mẫu mã đa dạng như các loại mũ thông thường nhưng phía trước có gắn phần bảo hộ bằng nhựa trong suốt, giúp che chắn hoàn toàn mặt người đội mũ.

Chú thích ảnh
Trên đường 3 Tháng 2 rất nhiều điểm bán nón chống dịch.
Chú thích ảnh
Người dân săn tìm mũ chống dịch để mua.

Dọc tuyến đường 3 Tháng 2 (quận 10), có rất nhiều điểm bán trên vỉa hè ghi “nón chống dịch” hay "nón chống dịch COVID-19", trong khi tại chợ Bình Tây (quận 6), rất nhiều sạp bán mặt hàng mũ che mặt "chống dịch COVID-19" này. Theo một tiểu thương, mặt hàng này những ngày qua bán rất chạy, lượng người tìm mua rất nhiều, cửa hàng liên tục phải nhập hàng về bán sỉ với mức giá dao động từ 45.000-65.000 đồng/chiếc. 

Chú thích ảnh
Người dân đến chợ Bình Tây (quận 6) để mua mũ "chống dịch COVID-19" với giá sỉ.

Ngoài chợ Bình Tây, trên địa bàn thành phố còn có rất nhiều điểm bán mũ che mặt này. Tại đường 3 Tháng 2 có ít nhất 4 điểm bán, với giá bán lẻ từ 90.000-95.000 đồng/chiếc, đắt gấp đôi so với giá bán sỉ ở chợ Bình Tây nhưng lượng người mua cũng không ít.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người dân tìm mua loại mũ được quảng cáo là có chức năng chống dịch COVID-19.

“Ngoài đeo khẩu trang, giờ mình đeo thêm cái mũ này khi đi ra ngoài đường hoặc đến những chỗ đông người, mình bảo toàn được bao nhiêu thì càng tốt”, chị Trần Mộng Ngọc (quận 11) chia sẻ.

Anh Phạm Gia Bảo, nhân viên bán mũ "chống dịch COVID-19" tại giao lộ 3 Tháng 2 – Ngô Quyền (quận 10) cho biết một ngày anh bán được hàng chục đến hàng trăm chiếc mũ. Khi mua 1 chiếc mũ "chống dịch COVID-19" với giá 90.000 đồng, anh sẽ tặng 1 khẩu trang và được rửa tay sát khuẩn miễn phí.  

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người đân đổ xô đi mua mũ "chống dịch COVID-19" để đội khi ra đường.

Cũng theo anh Bảo, mặt hàng này được may trong nước, có gắn phần bảo hộ bằng nhựa trong suốt, giúp che chắn hoàn toàn mặt người. "Tính năng hữu dụng của nó là khi đội mũ có thể chống bụi và chống tia nước bắn trực tiếp vào mặt người đội, giúp giảm một phần nào đó nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, người dùng có thể tháo phần nhựa bảo hộ ra để đội như một chiếc mũ bình thường", anh Bảo cho biết.

Chú thích ảnh
Mũ "chống dịch COVID-19" đang gây "sốt" tại TP Hồ Chí Minh khi nhiều người đổ xô tìm mua.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Vũ Hoài Nam - Phó Trưởng Khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô,   virus SARS-Cov-2 không chỉ lây qua giọt bắn trực tiếp từ nước bọt, mà còn lây qua các đường tiếp xúc trực tiếp như bắt tay, gián tiếp như việc chạm vào các đồ vậy có virus SARS-Cov-2… do đó, mũ này chỉ là sản phẩm hỗ trợ thêm. Nếu người sử dụng chủ quan, lơ là trong việc vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng như: Chạm tay vào mũ chưa được khử khuẩn, sau đó đưa lên mắt, mũi hoặc miệng… rồi tiếp xúc với người khác thì nguy cơ lây nhiễm chéo cao hơn rất nhiều.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức