06:18 18/06/2020

MU bị Barca lợi dụng

Những ngày qua, truyền thông loan tin MU chấp nhận chi tới 100 triệu euro để chiêu mộ Ansu Fati. Tuy nhiên, phía Barca đã từ chối vì họ cho rằng Ansu Fati là tương lai của CLB.

Chú thích ảnh
Guillem Balague cho rằng MU bị lợi dụng để đánh bóng tên tuổi cho Ansu Fati. Ảnh: DM

Chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Guillem Balague, cho rằng thông tin trên là bịa đặt. Tất cả được dựng lên nhằm lợi dụng MU để tăng giá trị của Ansu Fati.

“MU chắc chắn chưa ra đề nghị hỏi mua Fati. Người đại diện Jorge Mendes đã liên hệ với phía Barca trước COVID-19 nhưng Barca từ chối. Tôi có cảm nhận rằng Mendes đang cố gắng thuyết phục Fati hợp tác với mình. Hiện tại Fati đang được cố vấn bởi anh trai của Messi. MU đang bị lợi dụng bởi Barca và Mendes. Họ không quan tâm tới Fati” - chuyên gia này nhận định.

Trước đó, tờ Sport (Tây Ban Nha) loan tin Barca đã có câu trả lời cho tham vọng sở hữu Ansu Fati của MU. Sau 2 lần nhận được đề nghị từ đội chủ sân Old Trafford, lần đầu tiên trị giá 100 triệu euro và lần 2 tăng vọt lên 150 triệu euro, Barca vẫn giữ nguyên lập trường không bán Ansu Fati.

Việc Fati vừa cùng Lionel Messi lập công trong chiến thắng 2 - 0 của Barca trước Leganes khiến Barca quyết tâm giữ bằng được tài năng 17 tuổi. Họ sẽ không bán Fati với bất cứ giá nào. MU giờ muốn sở hữu Fati chỉ còn cách duy nhất là thuyết phục ngôi sao trẻ này và kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 170 triệu euro.

Theo Thethaovanhoa.vn