08:13 29/08/2022

MTV Video Music Awards 2022: Bad Bunny và Taylor Swift thắng lớn

Sáng 29/8, (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022 đã diễn ra trực tiếp tại trung tâm Prudential, New Jersey, Mỹ.  

Chú thích ảnh
Taylor Swift là một trong những người chiến thắng lớn của VMA 2022, xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy nhỏ giọt pha lê, trước khi giành giải thưởng video âm nhạc của năm trong đêm cho clip dài 10 phút "All Too Well". Ảnh: AFP

Lễ trao giải năm nay thu hút được sự quan tâm của công chúng khi quy  tụ hàng loạt ngôi sao đình đám, trong đó phải kể đến Taylor Swift, Nicki Minaj, nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink, hay Bad Bunny.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards năm nay đánh dấu sự thành công của nam ca sĩ Puerto Rico Bad Bunny và nữ ca sĩ tài năng Taylor Swift. Theo đó, Taylor Swift đã giành được giải thưởng danh giá nhất Video Of The Year (Video của năm), với phim ngắn "All Too Well", có thời lượng 10 phút. Phim ngắn này cũng mang cho giọng ca 32 tuổi và nhà quay phim Rina Yang giải thưởng ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất. Trước đó, nữ ca sĩ người Mỹ đã gây ấn tượng với 5 đề cử trong MTV Video Music Awards 2022, gồm Video của năm, Video dài xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất. Đáng chú ý, sau khi phát biểu nhận giải, Taylor Swift đã thông báo trên trang Twitter cá nhân về kế hoạch cho ra mắt album mới có tên "Midnights" vào ngày 21/10 tới. 

Trong khi đó, nam ca sĩ nhạc reggaeton Bad Bunny đã được xướng tên ở hạng mục Artist of the year (Nghệ sĩ của năm) và phần thưởng này được xem là sự ghi nhận đối với sự cống hiến của anh trong năm qua, đặc biệt với bản hit tiếng Tây Ban Nha "Titi me pregunto". Không thể trực tiếp tham dự để nhận giải, song Bad Bunny đã làm sôi động trung tâm Prudential khi trình bày bản hit trên tại buổi biểu diễn của mình ở sân vận động Yankee ở New York. 

Đáng chú ý tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022 là sự "đổ bộ" của các cô gái nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink và giải thưởng ở hạng mục Best K-Pop (Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất) dành cho Lisa, "em út" của nhóm, với ca khúc LaLisa. Lisa đã đánh bại "đàn anh" BTS, Itzy, Seventeen, Stray Kids và Twice để giành giải thưởng này. Ấn tượng hơn, Lisa đã làm nên lịch sử tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022, khi cô trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên giành được giải thưởng ở hạng mục này. Trước Lisa, BTS là những nghệ sĩ duy nhất từng sở hữu tượng Moonman ở hạng mục MV K-Pop xuất sắc nhất. BTS đã làm được điều này trong 3 năm liên tiếp, từ 2019 đến 2021.

Ngoài ra,  Blackpink cũng được xướng tên tại giải thưởng ở hạng mục Best Metaverse Performance (Màn trình diễn Metaverse hay nhất). Trong sự kiện thảm đỏ diễn ra trước đó, 4 cô gái nhà YG  trong trang phục tone đen đã nhận được sự chú ý của giới truyền thông. Sự góp mặt của Blackpink và những giải thưởng mà nhóm giành được đã cho thấy thành công nữa của âm nhạc Hàn Quốc trên sàn diễn quốc tế. Blackpink còn khiến khán giả phải nhún nhảy theo mình khi trình diễn ca khúc Pink Venom tại lễ trao giải. 

Với mái tóc màu hồng và bộ váy cùng tông, nữ ca sĩ hip-hop Nicki Minaj đã được nhận giải thưởng Video Vanguard và giải Ca khúc nhạc hip-hop xuất sắc nhất (Best Hip-hop) dành cho bài hát "Do We Have A Problem?" kết hợp cùng  Lil Baby. 

Giải thưởng ở hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) đã thuộc về Dove Cameron. Nữ ca sĩ đã ghi dấu ấn đối với người hâm mộ với các  khúc như "Breakfast" hay "Boyfriend". Trong khi đó, với ca khúc "About Damn Time", nữ ca sĩ kiêm rapper người Mỹ Lizzo giành được giải thưởng Song of the Year (Bài hát của năm). 

MTV Video Music Awards 2022 được coi là 1 trong 4 giải thưởng âm nhạc đại chúng lớn của Mỹ, cùng với Grammy,  Billboard Music Awards và American Music Awards. Đảm nhận vai trò dẫn chương trình của lễ trao giải năm nay có LL Cool J, Nicki Minaj và Jack Harlow. Không chỉ thu hút người hâm mộ bởi các giải thưởng quan trọng, MTV Video Music Awards thường gây sự chú ý của công chúng nhờ màn thảm đỏ trước lễ trao giải chính thức với nhiều bộ cánh ấn tượng của giới nghệ sĩ.

Thanh Hương (TTXVN)