09:11 15/09/2018

Mourinho tức tối đọc thống kê về Rashford khi họp báo để đáp trả những kẻ chỉ trích

HLV Jose Mourinho đã thẳng thừng chỉ trích một số bình luận viên là kẻ nói dối, sau khi họ phê phán ông về việc không trọng dụng Marcus Rashford ở CLB.

HLV Jose Mourinho đã thẳng thừng chỉ trích một số bình luận viên là kẻ nói dối, sau khi họ phê phán ông về việc không trọng dụng Marcus Rashford ở CLB.HLV Jose Mourinho đã mang tới cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Watford một loạt thống kê về liên quan đến tiền đạo trẻ Marcus Rashford.

Trước đó, cựu hậu vệ của Liverpool là Jamie Carragher đã cho rằng Marcus Rashford cần phải chuyển sang CLB khác để ra sân nhiều hơn. Jose Mourinho đã phẫn nộ với những bình luận của Carragher và đáp trả trong cuộc họp báo mới đây.

"Tôi có thể tưởng tượng ra việc mình bị chỉ trích vào hôm Chủ Nhật tới vì không sử dụng Marcus Rashford, nhưng đó chẳng phải là lỗi của tôi, vì Rashford bị treo giò. Nhưng có những người bị ám ảnh về tôi và gặp vấn đề về với những lời nói dối một cách cưõng ép. Tôi có thể mường tượng ra việc họ thức dậy vào sáng Chủ Nhật và điều mà họ luôn nghĩ đến sẽ là Jose Mourinho. Và sau đó họ sẽ quay sang chỉ trích tôi".

Chú thích ảnh
HLV Mourinho chỉ trích các bình luận viên đã phê bình mình về việc ít trọng dụng Rashford

"Mọi người có lẽ nên nhắc nhở họ rằng Rashford bị treo giò và không thể ra sân. Dĩ nhiên là tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy ở đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đã chơi tốt và đặc biệt là ghi bàn đúng vào giai đoạn mà cậu ấy đang buồn phiền vì bị treo giò. Thế nhưng việc Rashford tìm lại được cảm giác ghi bàn là điều tốt đẹp", Mourinho nói tiếp.

HLV người Bồ Đào Nha công kích các bình luận viên đã chỉ trích mình: "Có thể các bạn biết là một vài người trong số họ ăn lương ở 2 nơi. Có người còn đang đảm nhiệm vai trò ở CLB nữa, vì thế mà ý kiến của họ không hề khách quan. Họ luôn nói về các sự việc theo chiều hướng mà họ muốn. Đó là điều hiển nhiên bởi họ dù sao cũng là con người. Tôi chấp nhận những bình luận vô đạo đức đó. Tôi cảm thấy hối tiếc cho họ vì còn có những điều thú vị hơn Mourinho".

Mourinho sau đó lấy ra tờ giấy ghi rõ những thống kê về số trận và số phút thi đấu của Rashford, cầu thủ chỉ mới đá chính 8 trận ở mọi đấu trường sau khi Alexis Sanchez gia nhập đội bóng vào tháng Giêng năm nay.

"Ở mùa giải 2016-17, Rashford đã thi đấu 32 trận ở Premier League và 11 trận tại Europa League, bao gồm cả trận Chung kết. Và 3 trận nữa tại FA Cup", Mourinho đọc lên những thống kê.

"Cậu ấy ra sân tổng cộng 53 lần (ngoài ra còn 6 trận Cúp Liên đoàn và Siêu cúp Anh). Nhưng nếu bạn muốn đề cập về số phút, thì cậu ấy đã thi đấu 3068 phút. Nếu lấy con số đó chia cho 90 thì Rashford đã thi đấu trung bình là 34,2 trận đủ 90 phút ở mùa giải 2016-17".

"Ở mùa giải 2017-18, Rashford thi đấu 35 trận ở Premier League, 8 trận ở Champions League, 5 trận ở FA Cup, bao gồm cả Chung kết, 3 trận ở Cúp Liên đoàn Anh và Siêu Cúp châu Âu. Cậu ấy ra sân tổng cộng 52 trận với 2676 phút. Nếu chia cho 90, Rashford đã thi đấu 29,7 trận đủ 90 phút. Như vậy, tính tổng các mùa, Rashford ra sân 105 trận với 5744 phút thi đấu, trung bình 63,7 trận đủ 90 phút, bao gồm 5 trận Chung kết".

Chú thích ảnh
Rashford dính thẻ đỏ ở trận gặp Burnley mùa này

"Rashford là một cầu thủ trẻ tài năng và cậu ấy biết CLB đã giúp đỡ mình như thế nào. Rashford khởi đầu từ đội trẻ của M.U và sau đó được ngài Van Gaal và tôi cũng như CLB giúp đỡ. Cậu ấy được kí hợp đồng mới, có số áo mới và có mặt trong danh sách thi đấu ở mỗi trận, kể từ khi tôi tới M.U. Tôi chưa có lần nào gạt Rashford ra rìa cả. Đó là điều quan trọng và Rashford hiểu rõ điều đó".

"Vì thế những kẻ chỉ trích tôi ít dùng Rashord chắc hẳn là rất bối rối. Rashford không phải là Dominic Solanke, cậu ấy cũng không phải Ruben Loftus-Cheek hay Dominic Calvert-Lewin. Rashford là cầu thủ của M.U với những thống kê đáng ngạc nhiên về số phút thi đấu ở giải đấu đẳng cấp cao nhất. Tôi đưa ra thống kê cụ thể trên là dành cho những CĐV của M.U, những người cần biết sự thực chứ không phải nghe qua các phương tiện truyền thông”, ông Mourinho tuyên bố.

 

 

Theo Thể thao văn hóa