10:09 25/10/2012

Mourinho: Thua Dortmund không phải là một bi kịch

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua 2-1 đêm qua trước Dortmund, HLV Jose Mourinho của Real Madrid, tuyên bố cú sảy chân này không phải là một bi kịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua 2-1 đêm qua trước Dortmund, HLV Jose Mourinho của Real Madrid, tuyên bố cú sảy chân này không phải là một bi kịch.


“Chúng tôi đã đánh mất một trận đấu nhưng không phải là một bi kịch. Tuy không hài lòng, nhưng dù sao chúng tôi vẫn đứng thứ hai. Chúng tôi có sáu điểm và vẫn còn hai trận trên sân nhà nằm trong khả năng nắm bắt của mình để có đủ số điểm cần thiết lọt vào vòng sau”, HLV của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ trước giới truyền thông.




Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn tuyên bố “đây là một bảng đấu nghiêm chỉnh, chứ không phải chuyện đùa” làm người ta nhớ lại ông từng đánh giá “có những bảng chưa đấu đã biết đội nào sẽ đứng đầu”, trong một ám chỉ rõ ràng tới đại kình địch Barcelona.


“Borussia chơi giống Madrid, có tổ chức, tất cả đều chơi tốt, chú ý nhiều hơn đến phòng thủ và chờ đợi thời cơ để phản công. Họ ghi bàn và co cụm ở phía sau và không có cách gì để mở ra các khoảng trống”, HLV có biệt danh “Người đặc biệt” phân tích.


Mourinho cho biết trước trận đấu ông đã cảnh báo cho các học trò “nếu để mất bóng sẽ rất nguy hiểm” nhưng điều đó vẫn xảy ra do có quá nhiều áp lực.


Nhà cầm quân của đội bóng áo trắng cũng khen ngợi “khán giả nước Đức cỗ vũ nhiệt tình nhưng rất có giáo dục và không có bất cứ một biểu hiện bạo lực nào”.


Casillas: Pepe không có lỗi


Trước những chỉ trích đối với trung vệ Pepe do để mất bóng dẫn đến bàn thua, thủ môn đội trưởng Iker Casillas nhận xét: “ Bàn 1-0 là sản phẩm của một sự kém may mắn. Pepe đã có một trận đấu tuyệt vời và không thể phê phán anh ấy vì bàn thua này. Chúng tôi chơi tốt ở khâu phòng ngự, cả trong những tình huống bị sút phạt bóng chết”.


Trong khi đó, tiền vệ Xabi Alonso tuyên bố “một trận hòa mới là công bằng”, đồng thời bác bỏ lập luân “Real Madrid đã bị khớp tâm lý khi chơi nước Đức”, nơi đội bóng hoàng gia chỉ có một trận thắng trong 23 trận đấu trong 12 năm qua.


“Trận đấu sắp tới chống lại Borussia sẽ mang tính mấu chốt. Ajax lại nhảy vào cạnh tranh. Thế trận tại bảng đấu rất cân bằng. Chuyến thăm Manchester cũng quan trọng. Tôi không nghĩ chúng tôi bị tâm lý khi chơi tại Đức. Borussia chơi tốt và không phải ngẫu nhiên mà họ là nhà vô địch Bundesliga ở mùa bóng trước”, cầu thủ người Tây Ban Nha nhấn mạnh sau trận đấu.



Lưu Bảo Châu (Tổng hợp)