11:08 26/11/2012

Mourinho sắp theo chân Di Matteo?

Trong vòng vài ngày qua đã có 3 HLV hàng đầu bị mất việc, gồm Roberto Di Matteo (Chelsea), Mark Hughes (QPR) và Mano Menezes (ĐT Braxin). Và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên, với một cái tên gây sốc: Jose Mourinho.

Trong vòng vài ngày qua đã có 3 HLV hàng đầu bị mất việc, gồm Roberto Di Matteo (Chelsea), Mark Hughes (QPR) và Mano Menezes (ĐT Braxin). Và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng lên, với một cái tên gây sốc: Jose Mourinho.

 

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra sau khi Real Madrid để thua Betis 0-1 ở vòng 13 La Liga. Trong cả mùa trước, Real chỉ thua đúng 2 trận trên con đường tiến tới ngôi vô địch. Vậy mà thất bại trước Betis đã là trận thua thứ 3 của Real tại giải trong nước kể từ đầu mùa.


Dù mùa giải mới đi được 1/3 chặng đường, song khoảng cách quá lớn như vậy gần như đã khiến Real phải buông tay hàng trong cuộc đua giành chức vô địch. Bởi ngoài Barca thì họ còn bị cả đội bóng láng giềng Atletico Madrid vượt mặt. Ngay cả vị trí thứ 3 của Real hiện cũng đang bị lung lay khi Malaga đã thu hẹp khoảng cách với đội quân của Mourinho xuống còn 4 điểm (26-22) sau khi đánh bại Valencia tới 4 bàn không gỡ. Cùng được 22 điểm như Malaga còn có Betis, đội vừa đánh bại chính Real.


Không chỉ thi đấu đáng thất vọng ở giải trong nước, tại Champions League thì Real cũng thi đấu thực sự kém ấn tượng khi chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 sau trận hòa Man City 1-1 giữa tuần trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Real có thể sẽ phải chạm trán với những đối thủ nặng ký như Manchester United hay Bayern Munich ở vòng đấu loại trực tiếp. Trong bối cảnh đó, chiếc ghế của Mourinho đã trở nên lung lay thực sự, bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha vốn không được lòng báo chí địa phương, đồng thời ở Bernabeu cũng ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói chống Mourinho.


Tuệ Minh