02:08 27/02/2012

Mourinho: Rayo Vallecano không đáng thua

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng 0-1 trước Rayo Vallecano, HLV Jose Mourinho của Real Madrid thừa nhận đối thủ không đáng thua và một trận hòa sẽ đúng hơn so với những gì diễn ra trên sân cỏ.

 Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng 0-1 trước Rayo Vallecano, HLV Jose Mourinho của Real Madrid thừa nhận đối thủ không đáng thua và một trận hòa sẽ đúng hơn so với những gì diễn ra trên sân cỏ.

“Ở những nơi như thế này rất dễ mất điểm. Rayo không đáng thua, tất cả mọi người đều thống nhất như thế. Chúng tôi cũng không đồng ý với những người nói rằng Madrid đã không có một trận đấu tốt. Một trận hòa thì đúng hơn bởi vì đối thủ thật tuyệt vời. Họ có tới ba cơ hội ăn bàn rất rõ ràng. Chúng tôi cũng như thế trong các đòn phản công”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nêu rõ.



HLV Mourinho trong trận đấu với Vallecano - Ảnh Getty


HLV Mourinho cũng không cho rằng đội bóng do ông dẫn dắt có vấn đề ở khâu đối phó với những tình huống sút phạt bóng chết và Real Madrid đã chơi rất tốt trước Vallecano.

“Nếu chúng tôi không chính xác ở phía sau, chúng tôi sẽ không giành được chiến thắng kể cả với sự may mắn. Các cầu thủ của tôi đã biết chịu đựng và làm quen với một sân đấu khó khăn. Họ đã chơi hết mình trên sân cỏ và tôi vui mừng với họ và với kết quả của trận đấu”, “người đặc biệt” nói tiếp.

HLV của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cũng cho rằng “quyết định thi đấu vào lúc 16 giờ là đúng đắn” và “trận đấu giống như đang xảy ra ở những năm của thập kỷ 70 và 80”, đồng thời lấy làm tiếc là chỉ có 300 CĐV của Real Madrid đi theo đàn kền kền trắng trong trận đấu.

“Tôi hiểu khi các CĐV không đến các sân như Bilbao hoặc Malaga, nhưng sân này rất gần. Các CĐV cần phải cố gắng thêm một chút nữa”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kêu gọi các madridistas.

HLV Mourinho thừa nhận trận gặp Vallecano là cuộc đối đầu phức tạp nhất từ đầu mùa bóng tới nay khi bày tỏ: “ Chúng tôi lội ngược dòng thành công tại Mallorca trong những phút cuối cùng nhưng ngày hôm nay, vào giờ nghỉ chúng tôi không gần với chiến thắng mà gần với thua hơn. Thậm chí cả khi dẫn 0-1 chúng tôi vẫn bị đối thủ gây khó khăn. HLV của Rayo làm tôi rất thích vì ông ấy dám mạo hiểm”.

Về việc trợ lý Rui Faria bị đuổi lần thứ ba trong ba tháng “Người đặc biệt” chỉ trích “trọng tài thứ tư này là người ngạo mạn nhất mà tôi gặp trong cả sự nghiệp của mình”.


Theo thethaovanhoa.vn