01:18 03/01/2015

Một xác chết bị thả trôi sông trong bao tải

Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an huyện Châu Phú (An Giang), điều tra, làm rõ vụ xác một người chết bị thả trôi sông, xảy ra ở rạch Cần Thảo, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 3/1, Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh đang phối hợp cùng Công an huyện Châu Phú (An Giang), điều tra, làm rõ vụ xác một người chết bị thả trôi sông, xảy ra ở rạch Cần Thảo, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Hà Văn Xuyên, sinh năm 1982, ngụ ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, bị mất tích vào tối 30/12/2014. Trước đó, không thấy anh Xuyên về, gia đình đã gọi điện thoại liên hệ nhưng không liên lạc được. Ngày 1/1/2015, người dân sống xung quanh bờ kênh Cần Thảo, xã Mỹ Phú ra kênh lấy nước phát hiện một bao tải to trôi trên kênh. Thấy có dấu hiệu bất thường, nhiều người dân nghi đây có thể là xác anh Xuyên bị mất tích vài ngày trước nên báo công an địa phương vớt bao lên kiểm tra. Sau khi kiểm tra, phát hiện trong bao là thi thể của anh Xuyên với phần đầu bị biến dạng do vật cứng gây ra.

Theo bà Nguyễn Thị Gấu, mẹ đẻ anh Xuyên thì anh Xuyên là con trai một trong gia đình, còn độc thân và sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Bà Gấu cho biết con trai bà rất hiền lành, từ trước tới giờ không gây thù chuốc oán với ai nhưng không hiểu sao lại chết thảm, chưa rõ nguyên nhân như vậy.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của gia đình, sau đó trao xác nạn nhân cho người nhà an táng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Mạo (TTXVN)