10:14 17/10/2012

Một ủy viên EU từ chức do bị điều tra gian lận

Ủy viên phụ trách chính sách y tế và tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU) John Dalli ngày 16/10 đã bất ngờ từ chức sau khi bị Cơ quan chống gian lận EU (OLAF) điều tra xung quanh cáo buộc ông này tìm cách tác động tới một đạo luật liên quan tới ngành công nghiệp thuốc lá châu Âu.

Ủy viên phụ trách chính sách y tế và tiêu dùng của Liên minh châu Âu (EU) John Dalli ngày 16/10 đã bất ngờ từ chức sau khi bị Cơ quan chống gian lận EU (OLAF) điều tra xung quanh cáo buộc ông này tìm cách tác động tới một đạo luật liên quan tới ngành công nghiệp thuốc lá châu Âu.

 

Động thái từ chức của một quan chức cấp cao EU lần này được xem là chưa từng có tiền lệ.

 

Ông John Dalli. Nguồn: Internet.

 

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết ông John Dalli, người Manta, đã "rời nhiệm sở ngay lập tức" sau khi thông báo với Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso về quyết định của mình. OLAF đã điều tra đối với đơn khiếu kiện do hãng sản xuất thuốc lá Swedish Match đưa ra hồi tháng Năm, trong đó cáo buộc một nhà thầu Manta đã sử dụng các mối quan hệ riêng với ông John Dalli "để cố giành các lợi thế tài chính từ công ty này", đổi lại ông John Dalli sẽ tìm cách tác động lên một dự luật liên quan tới sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là lệnh cấm xuất khẩu của EU nhằm vào mặt hàng thuốc lá bột. Đây là loại thuốc lá bị cấm bán ở nhiều nước EU, song được sản xuất và sử dụng tại Na Uy và Thụy Điển.

 

Theo báo cáo mới nhất của OLAF, mặc dù chưa tìm thấy giao dịch nào được ký kết giữa công ty Swedish Match và doanh nghiệp Manta, hai bên cũng chưa thực hiện bất kỳ thanh toán nào, cũng như không có bằng chứng thuyết phục cho thấy ông Đali có liên quan trực tiếp tới vụ gian lận trên, song OLAF khẳng định Ủy viên phụ trách chính sách y tế và tiêu dùng đến từ Manta này biết rất rõ về vụ việc.

 

Về phía mình, ông John Dalli khẳng định việc ông từ chức là để bảo vệ uy tín của bản thân và đơn vị, đồng thời cho rằng các cáo buộc của OLAF và EC là hoàn toàn sai lầm. Dự kiến, sau khi ông John Dalli từ chức, Phó chủ tịch EC Maros Sefcovic sẽ tạm quyền cho tới khi chọn được người kế nhiệm.

 

 

TTXVN/Tin tức