04:10 14/04/2026

Một tuần căng thẳng của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa trải qua một tuần đầy biến động khi hai nhiệm vụ quan trọng đều không đạt kết quả như kỳ vọng.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP, rời thủ đô Islamabad của Pakistan sau 21 giờ đàm phán căng thẳng, ông Vance lộ rõ vẻ mệt mỏi khi không thể đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột. Trong cuộc họp báo ngắn gọn, ông thừa nhận “tin xấu” và chỉ trả lời vỏn vẹn ba câu hỏi trước khi lên đường trở về Mỹ.

Các cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa Washington và Tehran trong hơn nửa thế kỷ đã không thể biến lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần thành một nền hòa bình lâu dài. “Chúng tôi trở về Mỹ mà chưa đạt được thỏa thuận”, ông Vance nói với báo giới.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, ông trở nên tích cực hơn khi nhấn mạnh rằng các bên đã đạt được nhiều tiến triển. Theo ông, cánh cửa đàm phán vẫn chưa khép lại và quyết định hiện nằm trong tay Iran.

Ngay khi máy bay của ông Vance chuẩn bị hạ cánh, một tin xấu khác xuất hiện từ Hungary. Thủ tướng Viktor Orbán, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ DonaldTrump tại châu Âu, đã chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử.

Trước đó vài ngày, ông Vance đã xuất hiện cùng ông Orbán tại Budapest, ca ngợi nhà lãnh đạo này là hình mẫu cho châu Âu. Việc Phó Tổng thống Mỹ trực tiếp vận động được xem là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đặt nhiều kỳ vọng vào việc duy trì ảnh hưởng thông qua các lực lượng cánh hữu tại châu lục này.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử khiến chính quyền Mỹ gần như phải nhận trách nhiệm chính trị cho thất bại của một trong những đồng minh quan trọng nhất, đồng thời đánh dấu bước lùi đáng kể trong chiến lược ủng hộ các đảng chống nhập cư tại châu Âu.

Hai diễn biến liên tiếp này là “đòn kép” giáng vào tham vọng chính trị của ông Vance, người được xem là ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Trump trong cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2028.

Dù vậy, ông Vance vẫn bảo vệ quyết định ủng hộ ông Orbán, cho rằng việc đứng về phía đồng minh là cần thiết, ngay cả khi không giành chiến thắng. “Không phải lúc nào bạn cũng thắng mọi cuộc đua, nhưng điều quan trọng là làm điều đúng đắn”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Trên thực tế, ông Vance từ lâu đã xây dựng hình ảnh chính trị dựa trên lập trường phản đối can thiệp quân sự. Tuy nhiên, vai trò phó tổng thống đã đặt ông vào vị trí dẫn dắt các cuộc đàm phán nhạy cảm với Iran - một nghịch lý cho thấy sự phức tạp trong đường lối đối ngoại của chính quyền Mỹ.

Hiện tại, triển vọng của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép bằng các biện pháp như phong tỏa hải quân. Trong khi đó, tại Mỹ, cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa dự kiến sẽ nóng lên sau cuộc bầu cử giữa kỳ, trong đó ông Vance có thể đối đầu Ngoại trưởng Marco Rubio.

Dù vị trí phó tổng thống giúp ông Vance gia tăng mức độ hiện diện trước công chúng, nhưng cũng khiến ông gắn chặt với các chính sách của ông Trump, vốn đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc