03:19 06/03/2019

Một tù nhân đâm trọng thương hai quản giáo

Khoảng 60 quản giáo ngày 6/3 đã phong tỏa lối vào một nhà tù tại miền Tây Bắc nước Pháp sau khi xảy ra vụ hai quản giáo bị một tù nhân có tư tưởng cực đoan đâm trọng thương.

Chú thích ảnh
Khoảng 60 quản giáo ngày 6/3 đã phong tỏa lối vào một nhà tù tại miền Tây Bắc nước Pháp sau cuộc tấn công trước đó của một tù nhân cực đoan. Ảnh: AFP

Theo truyền thông địa phương, những quản giáo này đã đốt lốp xe và nhiều tấm bảng bên ngoài một nhà tù ở Conde-sur-Sarthe, vùng Normandy, nước Pháp. Đây là nơi xảy ra vụ tấn công hai quản giáo trên. Tình trạng cũng diễn ra tại một số nhà tù khác ở khu vực này. 

Vụ việc xảy ra ngày 5/3 khi tù nhân Michael Chiolo, 27 tuổi, đã dùng dao đâm trọng thương 2 quản giáo. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết 10 tiếng sau vụ tấn công, cảnh sát đặc nhiệm đã khống chế và bắn bị thương tên này trong phòng gặp thân nhân. Theo Bộ trưởng Tư pháp Pháp Nicole Belloubet hung khí mà Chiolo gây án có thể được tuồn từ bên ngoài vào. 

Công tố viên Remy Heitz cho rằng vụ tấn công mà Chiolo thực hiện là nhằm trả thù cho tên Cherif Chekatt, kẻ đã thực hiện vụ tấn công khủng bố tại chợ Giáng sinh ở Strasbourg hồi tháng 12 năm ngoái. Tên Chekatt đã bị bắn chết sau hai ngày lẩn trốn. Giới chức Pháp cho rằng tên Chiolo, đang thụ án 30 năm tù, bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan khi ở trong tù.

Kể từ năm 2015, Pháp phải chứng kiến loạt vụ tấn công đẫm máu do đối tượng Hồi giáo cực đoan tiến hành và đang ở trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh có ý kiến quan ngại về việc các phần tử thánh chiến thuộc "Nhà nước hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria quay trở về nước này.

Thanh Hương (TTXVN)