07:14 07/07/2012

Một trực thăng mất tích tại Papua Niu Ghinê

Ngày 7/7, công tác tìm kiếm một trực thăng dân sự chở 3 người đã rơi và mất tích trên vùng cao nguyên phía Nam đảo quốc Papua Niu Ghinê ở Nam Thái Bình Dương tiếp tục được triển khai tích cực, song chưa thu được kết quả khả quan.

Ngày 7/7, công tác tìm kiếm một trực thăng dân sự chở 3 người đã rơi và mất tích trên vùng cao nguyên phía Nam đảo quốc Papua Niu Ghinê ở Nam Thái Bình Dương tiếp tục được triển khai tích cực, song chưa thu được kết quả khả quan.

 

Theo giới chức địa phương, trực thăng Bell 206 bị mất tích thuộc Công ty Hevilift có trụ sở tại Xinhgapo, chuyên cho thuê máy bay phục vụ hoạt động khai mỏ. Trực thăng này, chở 2 công nhân quốc tịch Ôxtrâylia và một người Niu Dilân đã biến mất khỏi màn hình rađa sau khi cất cánh từ một công trình tại núi Hagen chiều 6/7. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được triển khai tìm kiếm máy bay gặp nạn.

 

Tai nạn hàng không là điều thường xảy ra tại đảo quốc Papua Niu Ghinê, nơi có địa hình phức tạp, thiếu mạng lưới giao thông nên chuyên chở bằng máy bay là phương tiện phổ biến nhất đối với 6 triệu dân tại đây. Kể từ năm 2000, đã có hơn 20 vụ tai nạn máy bay xảy ra tại Papua Niu Ghinê.

 

TTXVN/Tin tức