01:09 08/01/2015

Một trong ba nghi can thảm sát ở Paris đầu thú

Một trong ba nghi can tham gia vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tuần san "Charlie Hebdob" ở Paris, đã đầu thú trước cảnh sát.

Theo một nguồn thạo tin, đối tượng 18 tuổi, một trong ba nghi can tham gia vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tuần san "Charlie Hebdo" ở Paris hôm 7/1 làm 12 người chết, đã đầu thú trước cảnh sát.

Những kẻ khủng bố đối đầu với cảnh sát Pháp tại một địa điểm gần tòa soạn Charlie Hebdo. Ảnh: AFP/TTXVN.


Nguồn tin trên xác nhận: "Tên Hamyd Mourad đã tự nộp mình cho cảnh sát ... lúc 23 giờ ngày 7/1 (22 giờ GMT) sau khi tên của hắn xuất hiện trên truyền thông xã hội". Một nguồn tin khác nói: "Hắn đã bị bắt và bị giam giữ".

Trước đó, các tay súng bịt mặt đã ập vào văn phòng tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo ở quận 11, xả súng giết người rồi tẩu thoát. Trong số 12 người chết, có 2 cảnh sát, 4 họa sĩ vẽ biếm họa cùng tổng biên tập của tờ báo này. Ngoài ra, có 10 người bị thương, trong đó có 5 người nguy kịch. Thủ phạm đã trốn thoát trên hai chiếc xe. Trong đó, một chiếc xe do một tay súng cướp giữa đường và đâm phải một người đi bộ khi phóng xe đi.

Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất nước Pháp trong bốn thập kỷ qua. 


TN
(Theo AFP)