07:18 21/07/2011

Một "teen" hiếp dâm trẻ em, lĩnh án 6 năm tù

Ngày 21/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Bá Duy, sinh năm 1994, là học sinh lớp 11, thường trú tại thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) về tội "hiếp dâm trẻ em".

Ngày 21/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Bá Duy, sinh năm 1994, là học sinh lớp 11, thường trú tại thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang: Khoảng 16h30 phút ngày 11/11/2010, sau khi tan học, cháu N.T.T.L ( sinh năm 2004, trú tại thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang) trên đường về nhà. Khi đi đến nhà ông Phạm Bá Kỳ (là ông nội của Phạm Bá Duy), thấy N.T.T.L đứng ở sân chơi một mình, Duy liền nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N.T.T.L. Duy quan sát xung quanh không thấy có người, liền kéo em N.T.T.T vào trong buồng của ông Phạm Bá Kỳ. Mặc dù em N.T.T.L đã ra sức chống cự nhưng Duy đã có hành vi hiếp dâm N.T.T.L. Hành vi phạm tội của bị can Phạm Bá Duy là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đên nhân phẩm, danh dự, xâm phạm đến sự phát triển bình thường của trẻ em. Tính đến ngày phạm tội, bị can Phạm Bá Duy mới được 16 tuổi 1 tháng 3 ngày, bị hại N.T.T.L mới được 6 tuổi 6 tháng 2 ngày.

Căn cứ vào các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, bị cáo Phạm Bá Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các lời khai của bị hại. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Duy 6 năm tù giam và bồi thường cho bị hại N.T.T.L 10 triệu đồng.

TTXVN/Tin tức