01:18 11/01/2015

Một tạp chí ở Đức bị đốt phá

Tòa nhà của một tạp chí ở Đức đã bị đốt sau khi in biếm họa của toà báo 'Charlie Hebdo'.

Tạp chí "Hamburger Morgenpost" tại Hamburg (Đức) ngày 11/1 cho biết tòa nhà của tạp chí này đã bị đốt sau khi in biếm họa của 'Charlie Hebdo'.

Hiện trường vụ phóng hỏa. Ảnh: AFP


Trang web của "Hamburger Morgenpost" nêu rõ: "Khoảng hơn 2 giờ đêm, những kẻ giấu mặt đã ném chất gây cháy từ sân sau vào kho lưu trữ (của tạp chí). Một số tài liệu đã bị thiêu hủy, song không có ai bị thương".

Báo trên cũng cho biết cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên có hành động khả nghi trong khu vực.

Cơ quan hữu trách đang tiến hành cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa có gì cụ thể để khẳng định vụ phóng hỏa trên liên quan tới bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed mà "Hamburger Morgenpost" đã cho in lại từ "Charlie Hebdo".

Charlie Hebdo là tuần báo có trụ sở ở Paris (Pháp) nơi xảy ra cuộc tấn công khủng bố đẫm máu hôm 7/1, mở đầu cho chuỗi sự kiện làm ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 3 kẻ khủng bố.


TN