06:20 11/06/2015

Một số VĐV Việt Nam bị ngộ độc thức ăn

Một số VĐV Việt Nam tranh tài môn đua xe đạp và bắn cung tại SEA Games 28 đã bị ngộ độc thực phẩm ngày 11/6.

Một số VĐV Việt Nam tranh tài môn đua xe đạp và bắn cung tại SEA Games 28 đã bị ngộ độc thực phẩm ngày 11/6.


Vụ việc xảy ra tại khách sạn Hard Rock, (vịnh Marina), nơi ở của các VĐV đua xe đạp, bắn cung và golf của các đoàn Việt Nam, Singapore và Malaysia. Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, khách sạn này ngay lập tức bị phong tỏa để BTC và cảnh sát phối hợp điều tra vụ việc.

Hiện tượng ngộ độc đã xuất hiện từ ngày 10/6 nhưng đến ngày 11/6 thì đồng loạt nhiều VĐV bị ngộ độc. Các VĐV Việt Nam bị ngộ độc chủ yếu thuộc bộ môn đua xe đạp. Hiện chưa rõ các VĐV thuộc bộ môn bắn cung có bị không và cũng chưa rõ số VĐV Việt Nam bị ngộ độc. Một bác sĩ của đoàn Việt Nam cho biết Ban y tế của SEA Games đã tổ chức họp gấp để xử lý tình huống khẩn cấp này và các VĐV đã được cấp thuốc để nhanh chóng bình phục.

Vận động viên đua xe đạp Muhammad Fauzan Bin Ahmad Lutfi của Malaysia cảm thấy không khỏe sau khi ăn món trứng ca-ri. Ảnh: Getty Images


Trong số các nạn nhân bị ngộ độc có VĐV đua xe đạp Dinah Chan của nước chủ nhà Singapore, người đã đánh mất HCV nội dung tính giờ cá nhân, chỉ giành được HCĐ. Người đứng đầu bộ phận y tế của đội đua xe đạp Singapore Teoh Chin Sim cho hay đội xe đạp của Singapore hiện đã khỏe hơn. Họ đã được yêu cầu bổ sung lượng hydrate đầy đủ cho cơ thể, cũng như nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia dinh dưỡng trong các bữa ăn.

Bên cạnh đó, VĐV Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi của Malaysia, người xếp thứ 11 ở nội dung tính giờ cá nhân nam, nhấn mạnh thành tích của anh cũng bị ảnh hưởng do ngộ độc và cho rằng món gà và trứng ca-ri trong bữa tối có vấn đề.

Ban tổ chức SEA Games 2015 tuyên bố họ đã nhận được báo cáo bằng văn bản về vụ việc.

Đây là vụ ngộ độc thực phẩm thứ hai tại một đại hội thể thao ở Singapore. Tại Olympic trẻ 2010, có 21 thành viên của ban tổ chức bị ngộ độc.


TTXVN/Tin tức