06:07 15/06/2014

Một số thông tin thú vị xung quanh trận Colombia – Hi Lạp

Trở lại vòng chung kết World Cup sau 16 năm vắng bóng, Colombia đã gây ấn tượng ngay từ trận xuất quân hôm 14/6, với chiến thắng 3-0 trước “các vị thần” Hi Lạp, trong khuôn khổ các trận đấu ở bảng C.

Trở lại vòng chung kết World Cup sau 16 năm vắng bóng, Colombia đã gây ấn tượng ngay từ trận xuất quân hôm 14/6, với chiến thắng 3-0 trước “các vị thần” Hi Lạp, trong khuôn khổ các trận đấu ở bảng C.


Sau đây là một số thông tin thú vị của trận đấu:


- Trong 4 lần dự vòng chung kết World Cup trước đó, chưa bao giờ Colombia xuất trận với 3 bàn thắng. Trước đó Colombia chỉ một lần xuất quân thắng lợi. Đó là tại Italia-1990, Colombia hạ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất với 2 bàn không gỡ.


- Hậu vệ Pablo Armero đã ghi bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Colombia tại các vòng chung kết bóng đá thế giới trong thế kỷ XXI. Bàn thắng gần đây nhất của “Los Cafeteros” (Những người trồng cà phê -biệt danh của đội tuyển Colombia) tại ngày các kỳ World Cup đã diễn ra cách đây 16 năm, khi Léider Preciado ghi bàn cho phép Colombia hạ Tunisia 1-0 tại World Cup 1998.


- Bàn thắng của Armero ở phút thứ 5 cũng là bàn thắng sớm nhất mà đội tuyển Colombia ghi được trong lịch sử tham gia các bữa tiệc bóng đá thế giới. Kỷ lục trước đó thuộc về Francisco Zuluaga, người đã ghi bàn vào lưới của Uruguay năm 1962 ở phút 19.


- Với chiến thắng 3-0, Colombia giành được tỷ số thắng đậm nhất của tại các kỳ World Cup, vượt tỷ số 2-0 đã lập được trong chiến thắng trước Các tiểu vương quốc Arập năm 1990 và trước Thụy Sĩ năm 1994.


- Trong lịch sử tham dự World Cup, chỉ một lần Colombia ghi được nhiều bàn thắng hơn số bàn thắng ghi được vào lưới Hi Lạp. Đó là tại World Cup-1962, Colombia lập được 4 bàn thắng trong trận hòa 4-4 với Liên Xô.


- Trong trận gặp Hi Lạp, Juan Guillermo Cuadrado trở thành cầu thủ Colombia đầu tiên chuyền bóng cho đồng đội ghi 2 bàn trong một trận đấu kể từ World Cup-1966.


- Tiền đạo Teófilo Gutiérrez trở thành cầu thủ mang áo số 9 đầu tiên của Colombia ghi bàn tại các kỳ World Cup.


- Trong trận này, Hi Lạp bị thua đậm nhất kể từ World Cup-1994, khi đội bóng đến từ “xứ sở các vị thần” bị Argentina và Bulgaria “bắt nạt” với tỷ số 4-0.


- Hi Lạp chỉ ghi được bàn thắng tại 1 trong 7 trận tham dự World Cup (trong trận thắng 2-1 trước Nigeria năm 2010), và chưa bao giờ giữ được sạch lưới khi tham dự các bữa tiệc túc cầu thế giới.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)