03:18 10/03/2026

Một số nước trong khu vực cắt giảm sản lượng dầu thô

Một số quốc gia sản xuất dầu lớn tại Trung Đông đã cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác dầu thô trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại khu vực leo thang sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran kể từ ngày 28/2.

Chú thích ảnh
Hoạt động khai thác dầu mỏ tại UAE. Ảnh: Getty Images

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/3, truyền thông khu vực đưa tin Saudi Arabia đã giảm sản lượng dầu từ khoảng 2 - 2,5 triệu thùng/ngày, trong khi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cắt giảm từ 500.000 - 800.000 thùng/ngày. 

Các nguồn thạo tin khác cho biết Kuwait được cho là đã giảm sản lượng khoảng 500.000 thùng/ngày, còn Iraq giảm khoảng 2,9 triệu thùng/ngày.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2, kéo theo việc Tehran thực hiện các đòn trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel và một số căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng việc cắt giảm sản lượng có thể phản ánh nỗ lực của các nước sản xuất dầu trong khu vực nhằm điều chỉnh hoạt động khai thác trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng, đặc biệt tại các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Khu vực Vùng Vịnh giữ vai trò then chốt đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và bán đảo Arập, là tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng, nơi khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày. Bất kỳ biến động an ninh nào tại khu vực này đều có thể tác động đáng kể đến nguồn cung và giá dầu trên thị trường quốc tế. 

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Chính phủ Moldova dự định thiết lập kho dự trữ chiến lược sản phẩm dầu mỏ, tương đương 90 ngày nhập khẩu, trong bối cảnh giá hydrocarbon toàn cầu tăng vọt, do xung đột tại Trung Đông.

Bộ Năng lượng thông báo tiêu chuẩn dự trữ nhiên liệu 90 ngày tuân thủ các khuyến nghị của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tiêu chuẩn này từng được đưa ra sau các cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu lớn năm 1973 và 1979. Như vậy, theo dự thảo, kho dự trữ sẽ được nhà nước và các công ty nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ đóng góp, mỗi bên 50%. Trong đó, ít nhất 60% được lưu trữ trong nước; phần còn lại có thể được lưu trữ ở nước ngoài. Các loại nhiên liệu được dự trữ gồm dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay.

Kho dự trữ này chỉ được đưa ra thị trường khi chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung liên quan đến dầu mỏ. Hiện lượng dự trữ sản phẩm dầu mỏ ở Moldova đủ dùng trong 21-30 ngày.  

Cũng trong ngày 10/3, Bộ Ngoại giao Moldova thông báo đang xem xét nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Azerbaijan và thực hiện các dự án hợp tác.

Liên quan tác động đến nguồn cung nhiên liệu do xung đột tại Trung Đông, ngày 9/3,  các nước thuộc Liên minh châu Âu thông báo lượng dự trữ dầu mỏ còn đủ dùng trong 85 đến 90 ngày.

* Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trước tình trạng giá dầu toàn cầu tăng cao do xung đột ở Trung Đông, Bộ Thương mại Nội địa và Chi phí Sinh hoạt (KPDN) của Malaysia đã công bố kế hoạch tăng cường chống buôn lậu nhiên liệu. 

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng KPDN Datuk Armizan Mohd Ali cho biết mặc dù Chính phủ Malaysia đã thực hiện trợ cấp theo từng giai đoạn đối với dầu diesel và xăng RON95, nhưng nguy cơ buôn lậu vẫn tồn tại khi giá dầu toàn cầu tăng cao. Ông cảnh báo chênh lệch giá xuyên biên giới có thể thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp. Do vậy, Malaysia đang thực hiện các bước ngay lập tức để giám sát nguồn cung và thực thi các quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ buôn lậu và thất thoát trợ cấp.

Đức Trung - Tâm Hằng - Viên Luyến (TTXVN)