12:16 14/12/2012

Một số nước ngừng nhập thịt bò điên Brazil

Bộ Nông nghiệp Brazil ngày 13/12 thông báo Trung Quốc và Nam Phi đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò của nước này sau khi phát hiện một trường hợp gia súc bị nghi mắc bệnh bò điên.

Bộ Nông nghiệp Brazil ngày 13/12 thông báo Trung Quốc và Nam Phi đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò của nước này sau khi phát hiện một trường hợp gia súc bị nghi mắc bệnh bò điên.

Trước đó, Nhật Bản cũng ngừng nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ thịt bò của Brazil do lo ngại căn bệnh này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Các quyết định trên được đưa ra sau khi đầu tháng 12 này, Bộ Nông nghiệp Brazil xác nhận một con bò đã chết từ năm 2010 có các triệu chứng không điển hình của bệnh bò điên hay còn gọi là bệnh nhũn não ở bò (BSE).

Bộ trên khẳng định trường hợp gia súc mắc bệnh này không thể là nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng và đã liên hệ với các bộ ngành liên quan của ba nước trên để làm rõ sự việc cũng như thông báo chính thức với Tổ chức Thú ý thế giới.

Các quan chức Bộ Nông nghiệp Brazil nhấn mạnh mối lo ngại của các nước đã bị thổi phồng và các nước khác như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Anh đều ghi nhận các trường hợp bò điên không điển hình.

Với gần 200 triệu đầu gia súc, Brazil là nước xuất khẩu thịt bò hàng đầu thế giới với hơn 138 quốc gia khách hàng. Trong 10 tháng đầu năm nay, nước này đã xuất ra thị trường thế giới hơn 1 triệu tấn thịt bò, chủ yếu là sang Nga.

Các khách hàng lớn khác của Brazil là Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Phi. Riêng tại Trung Quốc đại lục, trong 10 tháng đầu năm nay đã nhập 10.000 tấn thị bò của Brazil. Con số này đối với Nhật Bản và Nam Phi lần lượt là 1.392 tấn và 293 tấn.

Bệnh bò điên hay còn gọi là bệnh nhũn não ở bò được phát hiện ở Anh 1986. Kể từ khi bệnh này được phát hiện, trên thế giới đã có hơn 200 người nhiễm bệnh và thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức