05:10 21/05/2011

Một số địa phương hoàn thành bầu cử sớm

Ngày 20/5 một số địa phương trên cả nước đã tiến hành bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-1016.

Ngày 20/5 một số địa phương trên cả nước đã tiến hành bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-1016.

Đúng 7 giờ sáng, hơn 49.000 cử tri tại 31 xã thuộc 4 huyện miền núi cao gồm Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông tỉnh Nghệ An đã đến các điểm khu vực bỏ phiếu dự lễ khai mạc. Trong đó có 21 xã tiến hành bầu cử trong toàn xã; 10 xã được bầu cử ở một số bản và đồn biên phòng xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn.

Cử tri dân tộc Khơ Mú bản Tà Pàn bỏ phiếu bầu. Ảnh: Lê Bá Liễu-TTXVN


Xã Tri Lễ, xã duy nhất của huyện Quế Phong được tiến hành bầu cử sớm trong toàn xã. Đi đến đâu cũng thấy không khí rộn ràng, náo nức của ngày hội toàn dân. Đến 10 giờ sáng, 310 cử tri bản Na Sành đã tham gia bỏ phiếu bầu cử 100%.

Tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn có trên 4.000 cử tri, trong đó chủ yếu là người dân tộc Thái, Khơ Mú và Mông. Mấy ngày trước, bà con ở trên nương rẫy đã trở về, ngày 19/5, mọi người còn tranh thủ ra nhà văn hóa cộng đồng để xem lại danh sách các ứng cử viên rồi cùng nhau bàn luận để chọn ra gương mặt “sáng giá” nhất đại diện cho tiếng nói của dân tộc mình. Theo ông Ngô Trí Cương – Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, đến 14 giờ ngày 20/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm tính theo danh sách đã đạt khoảng 95%, tình hình tại các điểm bầu cử diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, nghiêm túc.

Từ 7 giờ sáng 20/5, tại xã đảo Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 1.400 cử tri thuộc các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng đã hăng hái tham gia bầu cử tại 5 khu vực bỏ phiếu trong toàn xã. Ngoài các điểm bỏ phiếu trên đảo lớn, Ban bầu cử còn tổ chức đưa một thùng phiếu phụ đến đảo Hòn Từ cách xa 7 km, tạo điều kiện cho 15 cử tri ở đây thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình.

Ông Đinh Khoa Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đảo Phú Quốc, trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Thổ Châu cho biết: Tính đến 13 giờ đã có 100% cử tri trên đảo tham gia bầu cử; dự kiến công tác kiểm phiếu bầu cử ngay trong ngày sẽ được hoàn tất trước 21 giờ cùng ngày.

Sáng 20/5, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cho 789 cử tri tiến hành bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Như vậy, Trường Sơn là xã thứ 7 ở tỉnh tổ chức bầu cử sớm để khắc phục những khó khăn như địa hình đồi núi chia cắt, việc đi lại không thuận tiện, nhất là vào mùa mưa. Trường Sơn cũng là xã có đông đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều mang họ Bác Hồ.

Được biết, trước đó, ngày 19/5, tại 6 xã ở tỉnh Quảng Bình gồm Tân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa) và Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) tổ chức bầu cử sớm. Việc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đạt 99,45% số cử tri đi bầu.

TTN