06:15 07/06/2014

Một quân nhân tử vong do sét đánh

Trong lúc các chiến sĩ Lữ đoàn 82 (thành phố Điện Biên Phủ) đang hành quân ở địa phận bản Ta Pô (phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ) thì bất ngờ bị sét đánh, khiến một người chết và 2 người bị thương.

Chiều 6/6, trong lúc các chiến sĩ Lữ đoàn 82 (thành phố Điện Biên Phủ) đang hành quân ở địa phận bản Ta Pô (phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ) thì bất ngờ bị sét đánh, khiến một người chết và 2 người bị thương.

Anh Nguyễn Đăng Thái (phố 11, phường Thanh Trường) cho biết, vào khoảng hơn 16 giờ, đang cày ruộng ở gần con đường từ Quốc lộ 6 rẽ vào bản Ta Pô, bất ngờ có sét đánh vào đoàn hành quân của các chiến sĩ Lữ đoàn 82, khiến một chiến sĩ tử vong ngay tại chỗ và 2 chiến sĩ khác bị thương. Nạn nhân tử vong là chiến sĩ Sùng A Giàng, 20 tuổi, thuộc Trung đội 9, Lữ đoàn 82.

Theo đồng đội của nạn nhân, trước lúc bị sét đánh, Sùng A Giàng làm nhiệm vụ cầm 2 đèn tín hiệu đi trước, ngay phía sau là bốn đồng đội khiêng hàng rào. Khi bị sét đánh, ngoài Sùng A Giàng bị tử vong, 4 chiến sĩ khiêng hàng rào cũng bị văng sang mép đường và xuống ruộng, nhưng chỉ 2 chiến sĩ bị thương nặng.

Ngay sau khi bị sét đánh, các chiến sĩ bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá 24, thuộc Lữ đoàn 82. Y tá Phạm Thị Kim Thêu cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu, hiện tại, hai bệnh nhân Nguyễn Văn Xuân và Quàng Văn Sòi (cùng Trung đội 9) đã dần hồi phục và không bị đe dọa đến tính mạng.

Đây là lần thứ ba trong năm 2014, tỉnh Điện Biên xảy ra hiện tượng sét đánh và đã có hai trường hợp bị tử vong và nhiều trường hợp bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.


Xuân Tư