07:10 26/07/2018

Một nữ nhân viên Mỹ 'tham ô' hàng nghìn giờ làm để... ngủ

Chuyện khó tin nhưng có thật đã xảy ra khi theo Văn phòng Giám sát viên bang California của Mỹ, từ năm 2014 đến nay, một nhân viên của Bộ Giao thông vận tải bang này đã ngủ hàng nghìn giờ trong lúc làm việc.

Chú thích ảnh
Biển báo phía trước văn phòng của Bộ Giao thông vận tải bang California. Ảnh: nydailynews.com

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn báo cáo công bố ngày 25/7 của cơ quan trên cho biết ước tính nữ nhân viên này đã ngủ ít nhất 3 tiếng mỗi ngày ngay tại bàn làm việc kể từ tháng 2/2014. Như vậy tổng số thời gian cô này ngủ là hơn 2.200 giờ, gây thiệt hại khoảng 40.000 USD. Người quản lý phải đánh thức cô từ 3 - 4 lần mỗi ngày.

Công việc của nữ nhân viên này là cập nhập dữ liệu về những thay đổi địa chỉ và sở hữu của phương tiện giao thông, hàng ngày cô chỉ xử lý được 200 tài liệu thay vì 550 tài liệu như yêu cầu và kết quả nhập dữ liệu có nhiều sai sót.

Tuy nhiên, hiện Bộ Giao thông vận tải California không thể xử lý kỷ luật trường hợp này vì chưa đầy đủ chứng cứ, tài liệu và còn những nghi ngại liên quan đến vấn đề y tế. Bác sỹ của nữ nhân viên này từng thông báo với giới chức rằng nhân viên này có vấn đề về sức khỏe, không thể tiếp tục công việc, nhưng sau đó lại thông báo là cô có thể đi làm bình thường.

Nữ nhân viên trên chỉ là một trong số 1.481 trường hợp bị Văn phòng Giám sát viên California điều tra với cáo buộc có hành vi và hành xử không phù hợp với hoạt động của các cơ quan chính phủ.

TTXVN/Báo Tin tức