10:10 16/10/2014

Một người Việt Nam thiệt mạng trong bão tuyết Nepal

Theo chính quyền địa phương, bước đầu đã xác định được quốc tịch của một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ bão tuyết ở Nepal, trong đó có một công dân Việt Nam, 2 người Israel, một người Ba Lan, 4 người Canada và 8 người Nepal.

Theo chính quyền địa phương, bước đầu đã xác định được quốc tịch của một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ bão tuyết ở Nepal, trong đó có một công dân Việt Nam, 2 người Israel, một người Ba Lan, 4 người Canada và 8 người Nepal.

Khu vực Annapurna của Himalaya nổi tiếng với khách du lịch.


Một số người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện địa phương hoặc được đưa bằng trực thăng về chữa trị tại các cơ sở y tế ở thủ đô Kathmandu.

Giới chức Nepal ngày 15/10 cho biết số người thiệt mạng và mất tích trong trận bão tuyết xảy ra trước đó cùng ngày tại khu vực Mustang và Manang, miền trung nước này, có thể tiếp tục tăng do tình trạng thời tiết xấu và công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Theo Ban thông tin của quân đội Nepal, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 20 người, trong đó có 8 người là nước ngoài, được xác nhận đã thiệt mạng trong trận bão tuyết và lở tuyết trên dãy núi Himalaya. Cơ quan trên cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được 38 du khách nước ngoài bị mắc kẹt trên núi xuống khu vực an toàn.

Ngoài ra, khoảng hơn 100 người khác vẫn mất liên lạc, trong đó có 2 người mang quốc tịch Slovakia và 3 người dẫn đường Nepal khi tuyết lở chôn vùi một điểm cắm trại nằm ở độ cao hơn 8.100m trên đỉnh Dhaulagiri thuộc dãy Himalaya.

Theo một số nguồn tin quan chức, tình trạng bão tuyết dày đặc và mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn đã khiến lực lượng chức năng không thể liên lạc được với những người bị mất tích. Công tác cứu hộ cũng buộc phải tạm dừng trong chiều và tối 15/10 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tầm nhìn hạn chế.

Tháng 10 hàng năm là thời điểm thuận lợi cho du khách trải nghiệm các chuyến du ngoạn và thám hiểm trên dãy Himalaya. Tuy nhiên, trong tuần này khu vực đã phải hứng chịu đợt tuyết rơi dày bất thường do ảnh hưởng của bão Hudhud, trước đó quét qua Ấn Độ và cũng gây thương vong nặng nề.

Hồi tháng 4 vừa qua, trên đỉnh Everest thuộc dãy Himalaya cũng đã xảy ra một vụ sạt lở băng tuyết nghiêm trọng, làm 16 người dẫn đường thiệt mạng. Đây được xem là vụ tai nạn gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử chinh phục đỉnh Everest nổi tiếng này.


TTXVN/Tin tức