06:07 19/06/2015

Một người nước ngoài tử vong do MERS tại UAE

Một người nước ngoài cao tuổi đã tử vong sau khi nhiễm MERS tại Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất.

Ngày 18/6, một quan chức y tế tại Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), thông báo một người nước ngoài cao tuổi đã tử vong sau khi mắc Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Sở Y tế của Abu Dhabi (Haad) đã công bố thông tin rằng một người 65 tuổi không nói rõ quốc tịch đã qua đời tại tiểu vương quốc này do nhiễm virus MERS. Haad cũng cho biết đây là trường hợp thứ 2 nhiễm virus MERS. Bệnh nhân còn lại đang trong tình trạng ổn định và được theo dõi chặt chẽ. Haad tuyên bố thêm trường hợp này được kỳ vọng sẽ hồi phục và nhiều khả năng sẽ được xuất viện sớm.

Hàn Quốc xếp thứ hai sau Saudi Arabia với 154 bệnh nhân nhiễm MERS. Trong ảnh: Nhân viên y tế Hàn Quốc phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của MERS tại sân bay quốc tế Gimpo thủ đô Seoul ngày 17/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Haad đã phối hợp với Bộ Y tế UAE và các cơ quan chức năng khác triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo tiêu chuẩn và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm chủ động đối phó và sớm cô lập dịch MERS. Bộ Y tế xác nhận rằng các trung tâm y tế đang làm việc tích cực để sớm phát hiện các trường hợp nhiễm MERS và đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mới để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người dân.

Virus MERS được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012 tại Saudi Arabia. Kể từ đó, virus đã lây lan ra hơn 20 nước ở châu Âu và châu Á, trong đó Hàn Quốc đang xếp thứ hai sau Saudi Arabia với 154 bệnh nhân. Con số thống kê chính thức ghi nhận 1.100 nghìn ca mắc bệnh, 40% trong đó tử vong.


TTXVN/Tin Tức