04:14 09/04/2012

Một người dân hiến tặng hơn 20 cổ vật

Ông Đỗ Viết Chín - hội viên Hội Cổ vật Thiên Trường (thành phố Nam Định) vừa hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Nam Định 22 cổ vật qúy, rất có giá trị về mặt lịch sử và văn hoá.


Ông Đỗ Viết Chín - hội viên Hội Cổ vật Thiên Trường (thành phố Nam Định) vừa hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Nam Định 22 cổ vật qúy, rất có giá trị về mặt lịch sử và văn hoá.

Sáng 9/4, ông Hoàng Văn Cương - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định cho biết: 22 cổ vật thuộc nhiều niên đại và được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như gốm, thuỷ tinh, đá và hầu hết còn khá nguyên vẹn.

Trong số cổ vật này đáng chú ý là những chiếc vòng có niên đại từ đầu Công nguyên, trong đó có hai vòng đeo tay làm bằng thuỷ tinh xanh có đường kính 10cm và hai vòng đeo cổ làm bằng đá đen có đường kính 20cm. Ngoài ra còn có những chiếc đĩa, bát men ngọc thời Trần (thế kỷ 13-14), lọ vẽ trên men gốm nhiều màu thời Lê Sơ (thế kỷ 15), cây đèn gốm đất nung nâu thuộc văn hoá Ốc Eo (thế kỷ 17-18), bát và bát điếu men trắng vẽ lam thời Nguyễn (thế kỷ 19).

Theo ông Hoàng Văn Cương, số cổ vật trên rất có ý nghĩa trong công tác nghiên cứu về đời sống sinh hoạt, văn hoá, tín ngưỡng của một bộ phận dân cư trong từng giai đoạn lịch sử. Trong giai đoạn từ năm 2004 đến nay, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tiếp nhận khoảng 800 - 900 cổ vật do người dân tự nguyện hiến tặng. Việc làm này thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và bảo tồn các di sản.

TTXVN/ Tin Tức