11:18 22/11/2019

Một doanh nghiệp bị đối tượng người Thụy Điển lừa đảo

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đang tiếp nhận thông tin một đối tượng có tên Jesse Bright.G, dùng hộ chiếu giả của Đức và mượn danh doanh nghiệp GLE Hand để lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể thông tin mà đối tượng có dấu hiệu lừa đảo sử dụng như sau: GLE HAND (GÄSTGIVAREGÅRDENS LANTBRUK O ENTREPRENAD); Mr Jesse Bright G /Export Manager; VAT no. SE916695048601; Tel/Fax: + 46 8559 241 19; Handphone, whatsapp: +1( 404 ) 645 6426; Head office address: Örebrovägen 283, Österbyvägen 610 12 Hällestad, Sweden; Email : info@glehand.com; Office contact: +46775888709; Website: www. glehand.com.

Để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển khuyến cáo các doanh nghiệp đang có giao dịch hoặc chuẩn bị có giao dịch với công ty này cần nghiên cứu kỹ đối tác và có các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình.

Thời gian vừa qua, tình trạng đối tác nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo doanh nghiệp Việt diễn ra khá phổ biến.

Điển hình như ngay giữa tháng 11, Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã cung cấp danh sách một loạt doanh nghiệp Algeria, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, thủy sản làm ăn thiếu nghiêm túc, cảnh báo doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cẩn trọng trong giao dịch, tránh thua thiệt.

Trước đó, Thương vụ Việt Nam tại các thị trường cũng từng nhiều lần đưa ra cảnh báo nguy cơ doanh nghiệp Việt bị doanh nghiệp đối tác từ các thị trường như Nigeria, Hà Lan, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE)... lừa đảo trong quá trình giao thương.

Các Thương vụ chủ yếu khuyến cáo doanh nghiệp trong nước khi giao dịch, không chuyển tiền trước với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị.

Thu Trang/Báo Tin tức