01:16 22/01/2021

Một công nhân tử vong tại Nhà máy chế biến quặng sắt

Trong khi làm việc tại Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 của Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức, anh Đinh Văn Thắng, sinh năm 1970, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) được công nhân làm cùng ca phát hiện bất tỉnh và đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hưng Khánh. Tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đến phòng khám.

Chú thích ảnh
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động. 

Ông Lê Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ việc một công nhân tử vong khi đang làm việc tại Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 thuộc Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 21/1 anh Đinh Văn Thắng được công nhân cùng ca làm việc tại Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 thuộc Cty cổ phần Khai khoáng Minh Đức đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Hưng Khánh trong tình trạng bất tỉnh, da tái nhợt, đồng tử 2 bên giãn tối đa, mất phản xạ, tim không nghe được, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, ngừng thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định lồng ngực nạn nhân bị gẫy, có tiếng lạo xạo, chẩn đoán tử vong ngoại viện nghĩ đến chấn thương lồng ngực, chấn thương ngực kín do tai nạn lao động. Hiện, thi thể nạn nhân Đinh Văn Thắng đã được bàn giao về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, Nhà máy tuyển quặng sắt núi 300 của Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác ngày 24/6/2011 với trữ lượng khai thác gần 10 triệu tấn. Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 12/2012 với tổng vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng, công suất chế biến 250.000 tấn tinh quặng sắt/năm, hàm lượng sắt trên 65%.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)