11:14 29/11/2012

Một cán bộ Sở GTVT bị bắt do liên quan đến 'băng nhóm'

Ông Nguyễn Chí Hùng (37 tuổi), cán bộ Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giam vì hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Chí Hùng (37 tuổi), cán bộ Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giam vì hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 
Theo cơ quan điều tra, ông Hùng có liên quan trong vụ anh Nguyễn Hùng Tấn (SN 1977, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng) bị chém liên tục nhiều nhát dẫn đến tử vong vào sáng 6/7/2008.
 
Sau khi án mạng xảy ra, cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc và đã bắt khẩn cấp các đối tượng Phạm Huy Tâm - em rể Hùng (35 tuổi), Thạch Ngọc Tài (31 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), Trương Minh Trí (28 tuổi), Phùng Quang Thai (28 tuổi) và Trần Văn Khánh (27 tuổi) do đã tham gia vụ giết người.
 
Theo cơ quan điều tra, nguyên cớ bắt đầu từ việc tranh chấp hợp đồng giữa Hùng và anh Tấn. Đầu năm 2008, anh Tấn ký hợp đồng 3 tháng với ông Hùng thuê một xe cuốc để thực hiện công trình. Hai bên thỏa thuận nếu xe hư, bên cho thuê phải chịu chi phí sửa chữa 1 triệu đồng/lần.
 
Sau khi trả tiền cho ông Hùng, anh Tấn đem xe về nhưng sử dụng được hai ngày thì bị hư hỏng. Lo công trình bị trễ tiến độ hoàn thành, anh Tấn nhiều lần đề nghị ông Hùng sửa chữa nhưng ông Hùng không thực hiện như đã cam kết. Thế là anh Tấn thuê xe cuốc của một đơn vị khác; đồng thời tạm giữ máy đào của ông Hùng, gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng nhờ can thiệp.
 
Ngày 4/6/2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xem xét vụ việc, đề nghị chuyển hồ sơ đến Tòa án giải quyết.
 
Để đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng sau này, cơ quan chức năng yêu cầu ông Hùng phải để lại xe cuốc. Anh Tấn thì đề nghị ông Hùng bồi thường 73 triệu đồng vì sai phạm hợp đồng. Những lần hòa giải tiếp theo, ông Hùng cố ý lánh mặt nhưng lại lặng lẽ thuê người tìm cách lấy lại xe cuốc, dẫn đến vụ án mạng.
 
 
Theo cand.com.vn