01:10 09/01/2017

Moskva tê cứng trong cái lạnh kỷ lục 100 năm

Vào đêm Giáng sinh vừa qua, nhiệt độ nước Nga đã giảm xuống bất thường, chạm ngưỡng kỷ lục âm 30 độ.

Đây được coi là mùa đông lạnh nhất trong 120 năm qua ở nước Nga. Theo Trung tâm Thời tiết Fobos, hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào đêm Giáng sinh ở Nga (âm 35 độ C) xảy ra cách đây 130 năm, vào 1881.

Dưới đây là một số hình ảnh nước Nga trong thời tiết khắc nghiệt - 30 độ:

Dòng sông đóng băng do nhiệt độ xuống thấp kỷ lục.

Tàu bè khó khăn di chuyển trên mặt sông.

Đàn vịt xuất hiện mờ ảo trong làn khói lạnh trên dòng sông băng.

Trời lạnh nên người hạn chế ra ngoài đường. Thỉnh thoảng mới điểm xuyết hình bóng con người trên nền tuyết trắng.


Ánh nắng mặt trời hiếm hoi trong ngày đông giá lạnh.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)