06:16 13/06/2018

Moskva nóng lòng chờ đón ngày hội World Cup

Không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang "nóng" lên từng ngày ở thủ đô Moskva, LB Nga.

sân vận động Luzhniki, nơi sẽ diễn ra 7 trận thi đấu trong khuôn khổ World Cup 2018. Ảnh:highsnobiety.com

Những hạng mục cuối cùng phục vụ cho World Cup 2018 đã hoàn thành. Băng rôn, khẩu hiệu xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố, các khu vực dành cho cổ động viên (fanzone) đang chờ đón du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Khác với 10 địa điểm thi đấu chính thức còn lại, Moskva là thành phố duy nhất có 2 sân vận động thi đấu gồm sân vận động Spartak (còn gọi là Otkritie Arena) và sân vận động Luzhniki, nơi sẽ diễn ra 12 trận thi đấu trong khuôn khổ World Cup 2018.

Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước với tên cũ là Central Lenin và được đổi tên thành Luzhniki từ năm 1992 tới nay. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện thể thao và văn hóa tầm cỡ thế giới như Thế vận hội mùa Hè 1980, trận chung kết Champions League 2008 giữa Man Utd và Chelsea, Giải vô địch bóng bầu dục thế giới năm 2013, Giải vô địch Điền kinh thế giới năm 2013, cũng như các buổi biểu diễn của những ban nhạc và ca sĩ lừng danh thế giới như The Rolling Stones, U2 và Red Hot Chili Peppers và Michael Jackson.

Sân vận động Luzhniki trải qua một số lần cải tạo, nâng cấp. Trước thềm World Cup 2018, chính quyền thành phố Moskva đã quyết định tiến hành tu sửa lớn và đã biến Luzhniki trở thành một trong những sân vận động tốt nhất thế giới, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Mặt sân cỏ nhân tạo được thay thế bằng thảm cỏ tự nhiên, lắp đặt các hệ thống hút nước, sưởi nóng, cho phép sau trận mưa lớn có thể sấy khô mặt sân đến mức cần thiết chỉ trong vòng 20 - 30 phút, Wi-Fi có thể sử dụng cùng lúc 30.000 người. Nhờ có đợt tu sửa qui mô lớn này mà sức chứa của sân vận động Luzhniki tăng thêm 3.000 chỗ ngồi, nâng tổng số lên 81.000 người. Nơi đây sẽ diễn ra trận đấu quan trọng bậc nhất như lễ khai mạc, 4 trận vòng đấu bảng, một trận vòng 1/8, một trận bán kết và trận chung kết.

Không có bề dày lịch sử như "Luzhniki", nhưng sân Spartak kể từ khi khai trương (năm 2014) được lấy làm sân nhà của Spartak Moskva, đội bóng huyền thoại 22 lần vô địch Liên Xô và Nga. Với thiết kế độc đáo; mặt tiền giống như áo giáp, bao gồm hàng trăm hình thoi màu đỏ và trắng - biểu tượng của câu lạc bộ bóng đá Spartak Moskva, sân Spartak với sức chứa 43.298 người, nơi diễn ra 4 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/8, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của World Cup 2018.

Được đến sân xem trực tiếp những trận bóng đỉnh cao World Cup 2018 là ước muốn cháy bỏng của bất cứ ai hâm mộ môn thể thao "vua", song không ai cũng may mắn mua được vé để đến sân cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình. Để thỏa mãn tình yêu bóng đá cho những cổ động viên không có vé, Ban tổ chức đã thiết lập khu Fanzone có sức chứa 40.000 người ngay trên đồi Chim Sẻ, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thành phố Moskva và di chuyển đến sân vận động Luzhniki chỉ hết 5 phút bằng đường cáp treo.

Sau những giờ phút "cháy" cùng trái bóng, du khách có thể tranh thủ thời gian khám phá danh lam thắng cảnh của thủ đô Moskva, nơi thu hút hơn 4 triệu du khách mỗi năm. Những địa điểm được du khách ưu thích như Quảng trường Đỏ; Nhà thờ lớn St. Basil, lâu đài cổ tích trên quảng trường Đỏ; Quần thể Điện Kremlin; hay vào thăm khu vườn thực vật lâu đời nhất thế giới Aptekarsky Ogorod... Điều đặc biệt là du khách đến với nước Nga sẽ không cảm thấy bị lạc lõng, bơ vơ, sợ không biết đường, bởi vì đã có đội ngũ gần 1.000 tình nguyện viên, trải qua nhiều khóa huấn luyện và học tiếng Anh, túc trực để hướng dẫn và giúp đỡ du khách khi cần thiết.

Lần đầu được đăng cai World Cup 2018 nên Nga đang nỗ lực hết mình tổ chức thành công giải đấu và để lại trong lòng du khách những ấn tượng không thể nào quên về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên xứ sở Bạch Dương.

Lịch thi đấu tại sân Luzhniki, Moskva:

- 14/6 - Nga  -  Saudi Arabia

- 17/6 - Đức -  Mexico

- 20/6 - Bồ Đào Nha -  Morocco

- 26/6 - Đan Mạch – Pháp

- 1/7   - Nhất bảng B – Nhì bảng A

- 10/7 - Đội thắng trận tứ kết 3 – đội thắng trận tứ kết 4

- 15/7 - Chung kết

Lịch thi đấu tại sân Spartak:

- 16/6 - Argentina – Iceland

- 27/6 -  Serbia - Brazil

- 23/6 - Bỉ - Tunisia

- 19/6 - Ba Lan - Senegal

- 3/7   - Nhất bảng H – Nhì bảng G.

Dương Trí (P/v TTXVN tại Liên bang Nga)