07:17 29/07/2026

Moonshot AI tăng tốc trước IPO, định giá vọt lên 45,2 tỷ USD nhờ Kimi K3

Startup AI Trung Quốc, Moonshot AI vừa được định giá 45,2 tỷ USD sau vòng gọi vốn vượt kỳ vọng, nhờ sức hút của mô hình AI Kimi K3 và kế hoạch IPO.

Chú thích ảnh
Moonshot AI được cho là đang chuẩn bị niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong sớm nhất vào cuối năm 2026. Ảnh: verdict.co.uk

Theo báo Straits Times, startup trí tuệ nhân tạo (AI) Moonshot AI của Trung Quốc đã được định giá 35 tỷ USD (45,2 tỷ SGD) sau khi huy động thành công 3,5 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng ban đầu, nhờ sức hút từ mô hình AI Kimi K3 vừa ra mắt và gây tiếng vang trong giới công nghệ toàn cầu.

Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh đã huy động được nhiều hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu từ 1-2 tỷ USD trong vòng gọi vốn vừa hoàn tất.

Moonshot hiện tiếp tục tiếp cận các nhà đầu tư cho một vòng gọi vốn mới với mức định giá trước đầu tư (pre-money) 50 tỷ USD, dự kiến là lần huy động vốn cuối cùng trước khi tiến hành IPO tại Hong Kong sớm nhất trong năm 2026.

Hoạt động gọi vốn sôi động của Moonshot phản ánh sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư đối với startup này sau khi hãng trình làng Kimi K3 hồi tháng 7. Mô hình được đánh giá có năng lực tiệm cận các hệ thống AI tiên tiến nhất của OpenAI và Anthropic.

Sự xuất hiện của Kimi K3 từng khiến cổ phiếu công nghệ lao dốc trong ngắn hạn và được nhiều chuyên gia ví như một "khoảnh khắc DeepSeek", cho thấy các phòng thí nghiệm AI của Trung Quốc vẫn có thể theo kịp Mỹ bất chấp các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip và những rào cản về năng lực tính toán.

Ngày 27/7, Moonshot công bố trọng số của mô hình K3, cho phép các nhà phát triển tự do tải xuống, tinh chỉnh và triển khai công nghệ này.

Tuy nhiên, thành công của Moonshot cũng khiến công ty trở thành tâm điểm trong căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung. Một quan chức Nhà Trắng cáo buộc Moonshot đã huấn luyện K3 bằng các chip Nvidia thuộc diện bị hạn chế xuất khẩu, đồng thời lặp lại cáo buộc công ty sử dụng kỹ thuật distillation - khai thác đầu ra của các mô hình AI hàng đầu để nâng cao hiệu suất. Moonshot chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc này.

Kimi K3 là mô hình AI công khai trọng số huấn luyện (open-weight), cho phép các nhà phát triển tải về, tinh chỉnh và triển khai trên hệ thống của riêng mình.

K3 được phát triển với 2.800 tỷ tham số, trở thành mô hình AI công khai trọng số huấn luyện (open-weight) lớn nhất thế giới hiện nay, trong bối cảnh nhiều đối thủ Mỹ vẫn giữ kín công nghệ.

Mô hình cũng sở hữu cửa sổ ngữ cảnh (context window) lên tới 1 triệu token, cho phép xử lý các tài liệu hoặc kho mã nguồn khổng lồ chỉ trong một lần nhập lệnh.

Theo Bloomberg, doanh thu định kỳ hằng năm (ARR) của Moonshot đã đạt 300 triệu USD trong tháng 6, tăng từ 200 triệu USD hồi tháng 4. Sau khi Kimi K3 ra mắt, doanh thu hằng ngày của công ty được cho là đã tăng ít nhất gấp sáu lần.

Moonshot AI được cho là đang chuẩn bị niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong sớm nhất vào cuối năm 2026. Trước khi IPO, công ty dự kiến thực hiện thêm một vòng gọi vốn tiền IPO với mức định giá khoảng 50 tỷ USD, được xem là lần huy động vốn cuối cùng trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc