10:22 31/10/2015

Món quà ý nghĩa TP.HCM mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

Tối 31/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” đã trang trọng diễn ra tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.


Đây là món quà ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Tới dự chương trình có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hai thành phố.

Chương trình “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” được dàn dựng công phu, kết hợp các ca khúc hay, những màn vũ đạo đẹp và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng. Đó là những lời ca ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, Hà Nội trong nét đẹp truyền thống nghìn năm cũng như tình cảm thắm thiết giữa hai thành phố. Các đại biểu và nhân dân Thủ đô được hòa trong không khí rộn ràng, tưng bừng nhưng rất hào hoa và linh thiêng.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ, ca sỹ đến từ thành phố mang tên Bác như: Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, Vân Khánh, Trọng Hữu, ca sỹ Cẩm Ly, Quốc Đại, Anh Bằng, Võ Hạ Trâm, Lưu Hiền Trinh, Hồng Diễm, nhóm Mắt Ngọc, nhóm múa Mai Trắng… Rất nhiều ca khúc hay được thể hiện như: “Non sông gấm vóc”, “Quê hương tôi”, “Nhớ thành phố hoa đào”, “Nghìn năm Thăng Long”, “Nhớ về Hà Nội”, “Từ thành phố mang tên Người”, “Thành phố Hồ Chí Minh – Sáng mãi niềm tin”, “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”…

Các đại biểu và nhân dân tham dự chương trình cũng được xem phóng sự về thành tựu của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015, những chuyển biến mới về mặt chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” nhằm tăng cường mối giao lưu văn hóa, bồi đắp thêm tình cảm bền chặt giữa hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.




Đinh Thị Thuận (TTXVN)