Ngày 16/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố khoản hỗ trợ trị giá 300 triệu euro (340 triệu USD) nhằm hỗ trợ việc chuyển giao 16 máy bay chiến đấu Gripen hiện đại cho Ukraine thông qua hợp tác với Thụy Điển.
Thủ tướng Anh được Tổng thống Ukraine đón tiếp ngày 16/7. Ảnh: Tài khoản X Tổng thống Ukraine
Theo báo The Kyiv Independent, thông báo được đưa ra trong chuyến thăm Kiev cuối cùng của ông Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh, nhằm khẳng định sự ủng hộ kiên định của London đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.
Trước đó, vào tháng 6, Ukraine đã ký thỏa thuận với Thụy Điển để mua 16 tiêm kích Gripen E, với kế hoạch bắt đầu tiếp nhận từ năm 2029.
Tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiếp đón ông Starmer. Hai nhà lãnh đạo cùng đặt vòng hoa tưởng niệm các binh sĩ Ukraine hy sinh tại Bức tường Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Starmer và Vương quốc Anh vì "sự tôn trọng sâu sắc và kiên định" đối với các quân nhân Ukraine cũng như những người đã hy sinh để bảo vệ đất nước và châu Âu.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Starmer đánh giá Ukraine là "một trong những lực lượng quân sự dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, am hiểu công nghệ và sáng tạo nhất thế giới", đồng thời khẳng định Kiev là đối tác quan trọng, đóng góp tích cực cho an ninh tập thể.
Nhân dịp này, Tổng thống Zelensky đã trao tặng ông Starmer Huân chương Tự do của Ukraine nhằm ghi nhận những đóng góp cá nhân đối với quan hệ song phương và sự hỗ trợ dành cho Kiev.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong nhiệm kỳ của ông Starmer, London đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Ukraine và an ninh châu Âu, thông qua hỗ trợ quân sự trực tiếp cũng như dẫn dắt các sáng kiến như Liên minh Tự nguyện và Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.
Anh hiện là một trong những đồng minh quan trọng của Ukraine, đặc biệt sau khi Mỹ điều chỉnh chính sách đối với Nga và Ukraine dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, trong nhiệm kỳ của ông Starmer, London đã cam kết viện trợ quân sự hằng năm trị giá 3 tỷ bảng Anh cho Ukraine, đồng thời chuyển giao hơn 250.000 thiết bị bay không người lái, khoảng 8.000 tên lửa và hơn 350.000 quả đạn pháo.
Chuyến thăm của ông Starmer diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang trải qua những biến động chính trị đáng chú ý. Một cuộc cải tổ chính phủ đã dẫn đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm, động thái làm bùng phát các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố.
Theo kế hoạch, ông Starmer sẽ chính thức rời cương vị Thủ tướng vào ngày 20/7 và bàn giao quyền lãnh đạo chính phủ cho ông Andy Burnham, tân lãnh đạo Công đảng.
Ông Starmer đã tuyên bố từ chức hôm 22/6 sau khi chịu sức ép ngày càng lớn từ nội bộ đảng cầm quyền. Về phần mình, ông Burnham, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester, cam kết Vương quốc Anh sẽ tiếp tục duy trì sự hỗ trợ đối với Ukraine sau khi ông nhậm chức.