07:10 09/07/2026

Món quà chia tay bất ngờ Tổng thống Erdogan tặng lãnh đạo các nước thành viên NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tặng các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara súng cùng đạn thật làm quà chia tay.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, Tổng thống nước chủ nhà Erdogan đã tặng lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO một khẩu súng ngắn và đạn thật. Riêng khẩu súng dành cho Thủ tướng Mark Carney đã được chuyển giao cho Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) để vô hiệu hóa nhằm không còn khả năng bắn đạn thật.

Các nhà lãnh đạo khác, trong đó có Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Keir Starmer và Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten, cũng công khai rằng họ sẽ để lại các khẩu súng tại Thổ Nhĩ Kỳ để vô hiệu hóa trước khi đưa món quà về nước, đồng nghĩa với việc nó sẽ không còn khả năng bắn đạn thật.

Theo truyền thông Anh, khẩu súng, được khắc tên của Thủ tướng Keir chưa được đưa về Anh mà vẫn do các quan chức Anh lưu giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Tổng thống Erdogan đã miễn các thủ tục kiểm soát xuất khẩu đối với món quà này, khẩu súng vẫn được giữ lại tại Thổ Nhĩ Kỳ do luật pháp Anh cấm nhập khẩu súng còn khả năng khai hỏa. Khẩu súng sẽ được vô hiệu hóa trước khi được chuyển về Anh.

Trong khi đó, một quan chức của Hội đồng châu Âu cho biết đội ngũ an ninh của Chủ tịch António Costa đã tiếp nhận khẩu súng để kiểm tra. "Chúng tôi sẽ tuân thủ các thủ tục của Bỉ để đưa khẩu súng về nước, sau đó lưu giữ nó theo yêu cầu an ninh do Ban Thư ký Hội đồng châu Âu quy định", nhân vật này lưu ý.

Nhóm của Chủ tịch Ursula von der Leyen chưa phản hồi ngay yêu cầu xác nhận về việc bà sẽ xử lý khẩu súng được tặng như thế nào. Tuy nhiên, theo một quan chức, khẩu súng nhiều khả năng vượt quá giới hạn giá trị quà tặng được phép nhận, vì vậy khó có khả năng được giữ làm tài sản cá nhân.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 7-8/7 xoay quanh các cuộc thảo luận về việc tái vũ trang quân sự cho các nước thành viên của khối.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào thời điểm liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương đối mặt với nhiều thách thức khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các quốc gia thành viên thực hiện cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.

Tính đến cuối năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3, tất cả các nước thành viên NATO đều đã đáp ứng mức chuẩn chi tiêu quốc phòng của liên minh, tương đương 2% GDP.

Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu đã tăng 11% trong năm nay, đạt 634 tỷ USD, so với 571 tỷ USD của năm ngoái. Trước đó, các đồng minh NATO cũng đã công bố hàng chục tỷ USD hợp đồng mua sắm vũ khí mới nhằm thể hiện quyết tâm tăng cường năng lực quốc phòng.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc