Thời gian qua, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trên đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) tích cực chung tay bảo vệ môi trường biển, xây dựng Cô Tô trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp và bền vững.
Xử lý nghiêm hành vi gây ảnh hưởng môi trường biển
Thu gom túi nilong của du khách mang ra đảo. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường biển và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, các cơ quan chức năng đặc khu Cô Tô đã tiến hành xử lý 1 trường hợp có hành vi xả rác thải xuống biển tại khu neo đậu tránh trú bão Bắc Vịnh Bắc Bộ.
Theo đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 7/6, tại khu neo đậu tránh trú bão Bắc Vịnh Bắc Bộ (khu 4, đặc khu Cô Tô), ông N.V.X, chủ tàu cá KG91041-TS đang neo đậu tại khu vực này đã có hành vi vứt ngư cụ và dây buộc thừa xuống biển. Hành vi vi phạm đã được một số ngư dân cùng neo đậu ghi lại bằng video và cung cấp cho cơ quan chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu ông N.V.X chấm dứt hành vi xả rác xuống biển, thu gom rác thải và khôi phục hiện trạng môi trường tại khu vực neo đậu. Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.X thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cho biết do chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nên đã thực hiện hành vi trên. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan, ông đã nhận thức rõ sai phạm của mình, cam kết không tái phạm và chấp hành đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo chủ phương tiện, thuyền viên và ngư dân đang hoạt động trên biển cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm các quy định về thu gom, phân loại và xử lý rác thải; tuyệt đối không xả rác, ngư cụ hư hỏng và các loại chất thải xuống biển, góp phần giữ gìn môi trường biển xanh, sạch, đẹp và phát triển nghề cá bền vững.
Chung tay bảo vệ môi trường biển
Các thành viên tham gia "Thi nhặt rác bãi biển" tại bãi biển Tình Yêu. Ảnh: TTXVN phát
Thời gian qua, đặc khu Cô Tô đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Từ tháng 8/2022, Cô Tô đã tuyên truyền, khuyến khích du khách và người dân không sử dụng túi nylon và đồ nhựa một lần trên đảo, sau một năm thử nghiệm mang lại nhiều kết quả tích cực. Từ 15/9/2023, Cô Tô cấm du khách mang đồ nhựa dùng một lần lên các đảo.
Các chiến dịch ra quân làm sạch bãi biển được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị; lực lượng vũ trang; giáo viên, học sinh các trường học; các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở kinh doanh du lịch cùng nhân dân và du khách trên địa bàn. Hàng tấn rác thải trôi dạt vào bờ được thu gom, xử lý, góp phần giữ gìn môi trường biển sạch đẹp. Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp du lịch cũng tích cực hưởng ứng các chương trình giảm thiểu sử dụng túi nylon, sản phẩm nhựa dùng một lần.
Theo Phòng Văn hóa -Xã hội đặc khu Cô Tô, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các phương tiện truyền thông, hệ thống loa phát thanh cơ sở, pa nô, áp phích và các hoạt động ngoại khóa trong trường học. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường biển, khuyến khích người dân và du khách thực hiện phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, ngày 6/6, đặc khu Cô Tô đã phát động đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các bãi biển trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan biển xanh - sạch - đẹp, góp phần phát triển du lịch bền vững. Hàng tấn rác thải tại các bãi biển Tình Yêu, Hồng Vàn, Vàn Chảy, Bắc Vàn, khu vực bãi biển Khu 1 trên đảo Cô Tô; các bãi biển Chiến Thắng, Ba Châu, khu Kinh tế mới Nam Định trên đảo Thanh Lân; cùng các khu vực cảng vụng Tây, đường xuyên đảo và khu dân cư trên đảo Trần đã được thu gom và đưa về nơi xử lý.
Bảo vệ môi trường biển đảo không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai mà là một hành trình bền bỉ. Trong thời gian tới, Cô Tô hướng đến việc hoàn thiện hệ thống phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao năng lực xử lý nước thải sinh hoạt, đồng thời phát triển các tour du lịch sinh thái, du lịch "chữa lành" gắn liền với trách nhiệm bảo tồn.
Theo lãnh đạo địa phương, bảo vệ môi trường biển không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi du khách khi đến với Cô Tô cần nâng cao ý thức, thực hiện các hành động nhỏ nhưng thiết thực như không xả rác bừa bãi, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan biển đảo.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của cộng đồng và du khách, môi trường biển Cô Tô đang từng bước được bảo vệ hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh đặc khu đảo xanh, thân thiện, hấp dẫn, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên và môi trường biển.
Năm 2026, đặc khu Cô Tô đặt mục tiêu phấn đấu đón 392.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là 3.300 lượt, doanh thu đạt 1.176 tỷ đồng.